Tổng thống Trump đang mạo hiểm trong vấn đề Syria

Trang mạng National Interest của Mỹ vừa đăng tải một bài viết bình luận rằng với quyết định tấn công tên lửa vào Syria, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa bị mất niềm tin của cử tri thì ít nhất nhà lãnh đạo Mỹ cũng đang rất mạo hiểm.

Người dân thủ đô Damascus biểu tình phản đối vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ. Ảnh: EPA/TTXVN

Tác giả bài viết lấy dẫn chứng rằng sau vụ tấn công này, một số nhân vật chính trị bảo thủ từng ủng hộ Tổng thống Trump đã quay lưng lại với ông trong số có Ron Paul và Patrik Byukenen, thậm chí các nhà bình luận trên trang Breitbart - một trong những trang mạng ủng hộ ông cũng tỏ ra "khó chịu" về động thái này.

Tuy nhiên, theo tác giả, mặc dù chưa thực hiện được những cam kết của mình trong vấn đề hạn chế nhập cư và ngừng tham chiến ở Trung Đông như mong đợi của các cử tri cánh hữu của Mỹ, nhưng nhờ cuộc tấn công này ông Trump lại có thêm những người ủng hộ mới như Thượng nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham, song việc ông Trump gây thất vọng cho những người ủng hộ bằng cách chọn chiến lược của McCain vẫn là một động thái chính trị kém khôn ngoan.

Tác giả kết luận rằng để làm một việc rất khó khăn là đoàn kết những người ủng hộ mình trong đảng Cộng hòa, trước hết Tổng thống Trump phải giữ sự bình tĩnh, tự tin và tập trung vào những lợi ích thiết thực của Mỹ.

Cùng ngày,
Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul thuộc đảng Cộng hòa cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump cần quyết định xem các phần tử cực đoan và khủng bố thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) hay Tổng thống Syria Bashar al-Assad là nhân tố nguy hiểm hơn.

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN, ông Paul nhấn mạnh rằng không thể so sánh tình hình phức tạp tại Syria ngang bằng với các trại tập trung của Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Ông cho rằng những hành động tàn bạo trên khắp thế giới xảy ra hàng ngày, nhưng điều đó không có nghĩa là Mỹ không kìm nổi cảm xúc và sử dụng lực lượng quân sự vào mọi thời điểm.

Ông Paul khẳng định: “Chúng ta phải quyết định khi nào chúng ta sẽ can thiệp với tư cách là một quốc gia... Và nói thẳng ra, chúng ta không thể làm vậy mỗi khi xảy ra một hành động tàn bạo trên thế giới”. Ông Paul cũng cho rằng việc nghi ngờ về sử dụng vũ khí hóa học ở Syria không ảnh hưởng tới các lợi ích quốc gia của Mỹ.

Hôm 7/4, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ bắn 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào một căn cứ không quân ở tỉnh Homs của Syria, nhằm đáp trả cái mà Washington tuyên bố là Damascus sử dụng các vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib. Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, ngày 4/4, không quân Syria đã tiến hành không kích ngoại ô phía Đông thị trấn Khan Sheikhoun để phá hủy các cơ sở hạ tầng quân sự được sử dụng để chế tạo bom hóa học. Số bom này đã được gửi tới Iraq, cũng như đã được sử dụng tại Aleppo.

TTXVN/Tin Tức
Nghị sĩ Mỹ hối thúc Tổng thống Trump cân nhắc khi hành động tại Syria
Nghị sĩ Mỹ hối thúc Tổng thống Trump cân nhắc khi hành động tại Syria

Trong bối cảnh vấn đề khủng hoảng Syria đang nóng lên những ngày qua, nghị sĩ Mỹ lên tiếng hối thúc Tổng thống Donald Trump cân nhắc trước khi hành động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN