Đức xác nhận thời điểm NATO tập trận ở Ukraine

Báo "Tâm điểm" của Đức ngày 29/7 đưa tin Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tiến hành cuộc tập trận mang tên “Rapid Trident” (Đinh ba thần tốc) từ ngày 11-28/9 tới ở khu vực miền Tây Ukraine.

Bộ Quốc phòng Đức xác nhận cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 1.300 binh sĩ đến từ 14 quốc gia nói trên vẫn sẽ diễn ra bất chấp những căng thẳng leo thang ở miền Đông Ukraine. Cuộc tập trận “Đinh ba thần tốc” được tổ chức theo đề xuất của Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu và được duy trì theo chương trình "đối tác vì hoà bình" của NATO.

Cùng với "Đinh ba thần tốc", cuộc tập trận "Sea Breeze" (Gió biển) với NATO cũng đã được Quốc hội Ukraine chấp thuận từ hồi đầu tháng 4 vừa qua.

Ukraine không phải là thành viên NATO và các nhà lãnh đạo phương Tây đã cam kết sẽ không thúc đẩy mối quan hệ quân sự gần gũi hơn với Kiev. Nhưng quốc gia thuộc Liên Xô cũ này đã thiết lập "quan hệ đối tác đặc biệt" với NATO trong năm 1997 và đã tiến hành nhiều cuộc tập trận chung với các nước thành viên NATO.



TTXVN/Tin tức
Singapore và Mỹ bắt đầu tập trận CARAT
Singapore và Mỹ bắt đầu tập trận CARAT

Cuộc tập trận mang tên “Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển” (CARAT) lần thứ 20 giữa lực lượng hải quân và không quân của Singapore và Mỹ đã khai mạc tại Căn cứ Hải quân Changi của Singapore ngày 29/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN