Anh gửi 1.350 quân tới Đông Âu tập trận Đại bàng Đen

Anh sẽ gửi ít nhất 1.350 binh sĩ và hơn 350 xe bọc thép cùng các phương tiện khác tới Ba Lan vào tháng 10 để tham gia cuộc tập trận Đại bàng Đen.


Thông báo trên được Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon đưa ra ngày 28/7 trong chuyến thăm Ba Lan cùng Ngoại trưởng Phillip Hammond trong bối cảnh các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào các lĩnh vực tài chính, quốc phòng và năng lượng công nghệ cao của Nga để đáp lại việc Moskva sáp nhập Crimea và "gây bất ổn" miền Đông Ukraine.


Ông Fallon cho biết đây sẽ là cam kết lớn nhất của London đối với khu vực Đông Âu kể từ năm 2008. Ông xác nhận các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đối tác đang thúc đẩy cam kết an ninh tập thể đối với các đồng minh ở Đông Âu. Cam kết gửi một lực lượng chiến đấu tới tham gia tập trận Đại bàng Đen thể hiện sự ủng hộ được duy trì liên tục và thực chất của Anh đối với biên giới phía Đông của NATO. Đây cũng là một trong những nội dung được bàn thảo tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra tại Wales (Anh) vào tháng 9 tới.


Tại Anh, Thủ tướng David Cameron cũng đang thúc đẩy việc trừng phạt Nga mạnh mẽ hơn song cảnh báo Anh sẽ phải chấp nhận một số "tổn thương kinh tế" từ các đòn trừng phạt này.

 

TN

NATO tập trận tại Biển Đen
NATO tập trận tại Biển Đen

Cuộc tập trận do Hải quân Bulgaria dẫn đầu, với sự tham gia của các tàu chiến đến từ Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Italy, Romania và nhóm rà phá thủy lôi TWO của NATO.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN