Singapore và Mỹ bắt đầu tập trận CARAT

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, cuộc tập trận mang tên “Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển” (CARAT) lần thứ 20 giữa lực lượng hải quân và không quân của Singapore và Mỹ đã khai mạc tại Căn cứ Hải quân Changi của Singapore ngày 29/7.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Đô đốc Roberts Thomas thuộc Hạm đội 7, Hải quân Mỹ, cho rằng cuộc tập trận chung này phù hợp với chính sách của Mỹ về "tái cân bằng" các lực lượng tại châu Á – Thái Bình Dương cũng như phù hợp với cam kết của Mỹ đối với tự do tiếp cận các vùng biển thuộc khu vực này.

Hải quân Philippines và Mỹ trong cuộc tập trận CARAT hôm 30/6. AFP-TTXVN


Thông báo của Bộ Quốc phòng Singapore cho biết cuộc tập trận CARAT 2014 sẽ tập trung nâng cao khả năng tác chiến hải quân thông thường, như tác chiến phòng không, đối hạm và chống ngầm, cũng như các hoạt động trên không của hải quân. Năm nay là năm đầu tiên CARAT có diễn tập phóng ngư lôi của tàu khu trục nhỏ của Hải quân Singapore (RSN), máy bay trực thăng hải quân (chống tàu ngầm) Sikorsky S-70B Seahawk của Lực lượng Không quân Singapore (RSAF) và máy bay trực thăng hải quân (chống tàu ngầm) MH-60R của Hải quân Mỹ.

Tham gia cuộc tập trận có 1.400 binh sĩ thuộc RSN, RSAF và Hải quân Mỹ. RSN và RSAF sẽ triển khai 6 tàu chiến, 1 tàu ngầm, 1 máy bay trực thăng hải quân (chống tàu ngầm) và 8 máy bay. Hải quân Mỹ và lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ triển khai 3 tàu chiến, 1 tàu ngầm và 4 máy bay trực thăng hải quân (chống tàu ngầm). CARAT 2014 sẽ có sự tham gia lần đầu tiên của tàu tuần tra biển và máy bay trinh thám P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ.

Cuộc tập trận CARAT dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 8/8.


TTXVN/Tin tức
Anh gửi 1.350 quân tới Đông Âu tập trận Đại bàng Đen
Anh gửi 1.350 quân tới Đông Âu tập trận Đại bàng Đen

Anh sẽ gửi ít nhất 1.350 binh sĩ và hơn 350 xe bọc thép cùng các phương tiện khác tới Ba Lan vào tháng 10 để tham gia cuộc tập trận Đại bàng Đen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN