Australia lần đầu tiên tước quyền công dân kẻ theo khủng bố IS

Australia lần đầu tiên tước tư cách công dân kẻ theo tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng theo luật chống khủng bố của nước này.

Khaled Sharrouf trở thành người Australia đầu tiên bị tước quyền công dân theo luật chống khủng bố của nước này.

Theo RT, người phát ngôn của Bộ Nhập cư Australia Peter Dutton cho biết một người đã bị tước tư cách công dân Australia nhưng từ chối nêu tên người này. Tuy nhiên, báo chí Australia đã xác định đối tượng bị tước tư cách công dân Australia là Khaled Sharrouf, 35 tuổi, có hai quốc tịch.

Theo luật năm 2015, Australia có thể tước quốc tịch của công dân nếu người đó thực hiện các hoạt động khủng bố hay là thành viên của một tổ chức bị cấm.

Sharrouf là con trai của những người Leban nhập cư. Tên này đi theo IS chiến đấu ở Syria vào năm 2013, một năm sau khi được phóng thích khỏi nhà tù vì tham gia vào một âm mưu khủng bố.

Năm 2014, những tấm ảnh kinh hoàng xuất hiện trên mạng xã hội Twitter cho thấy cảnh Sharrouf và đứa con trai 7 tuổi nắm đầu các binh sĩ Syria bị chặt với chú thích: “Đó mới là con trai ta”.

Năm 2015, các thông báo không được xác nhận cho hay Sharrouf đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái ở Mosul miền bắc Iraq, tuy nhiên tên này vẫn là đối tượng bị truy nã.

Tờ Sydney Hereld đưa tin, năm 2016, Tara Nettleton, vợ của Sharrouf, sống ở Raqqa cùng bốn trong số 5 người con cùng một đứa cháu, đã chết ở Syria.

Vũ Anh
Thất thủ tại Syria và Iraq, IS chuyển hướng xây đế chế mới ở Afghanistan
Thất thủ tại Syria và Iraq, IS chuyển hướng xây đế chế mới ở Afghanistan

Trong cuộc gặp mặt với người đồng cấp Afghanistan Salahaddin Rabbani hôm 7/2 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ sự lo lắng sự hiện diện của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN