Giám đốc CIA đến Thổ Nhĩ Kỳ bàn chuyện chống IS

Ngày 9/2, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq.

Một quan chức cấp cao giấu tên của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay theo kế hoạch, ông Pompeo sẽ gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Tổng thống Tayyip Erdogan. Theo quan chức này, các cuộc thảo luận sẽ đề cập đến kế hoạch thực hiện chiến dịch tiềm tàng nhằm giành lại thành trì Raqqa của IS ở Syria.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của ông Pompeo diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Pompeo kể từ khi nhậm chức Giám đốc CIA.


Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ trở nên xấu đi sau khi Mỹ đến nay vẫn từ chối dẫn độ Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gullen - nhân vật đang sống lưu vong tại Mỹ và bị Ankara cáo buộc là chủ mưu vụ đảo chính quân bất thành hồi tháng 7/2016 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Washington cho rằng những bằng chứng mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra nhằm chống lại Giáo sĩ Gullen vẫn chưa rõ ràng và thiếu thuyết phục.


TTXVN/Tin Tức
Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Mike Pompeo làm Giám đốc CIA
Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Mike Pompeo làm Giám đốc CIA

Thượng viện Mỹ đã nhất trí phê chuẩn quyết định của Tổng thống Donald Trump đề cử hạ nghị sĩ Mike Pompeo vào cương vị Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN