Thất thủ tại Syria và Iraq, IS chuyển hướng xây đế chế mới ở Afghanistan

Trong cuộc gặp mặt với người đồng cấp Afghanistan Salahaddin Rabbani hôm 7/2 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ sự lo lắng sự hiện diện của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Afghanistan.

Hình ảnh cắt từ đoạn video ghi lại cảnh huấn luyện của các tay súng IS trong trại đào tạo bí mật ở Afghanistan. Ảnh: Sputnik

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Sputnik, chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ về Trung Á, Esedullah Oğuz đã có đôi lời bình luận về vấn đề trên.

Theo ông Esedullah Oğuz, sau khi bị chiến dịch chống khủng bố của các nước liên minh tấn công quyết liệt tại Syria và Iraq làm thiệt hại quân số IS nặng nề, nhóm phiến quân hiện đang cố mở mặt trận mới tại phía bắc Afghanistan.

Mô tả Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là con đường chính đưa các tay súng cực đoan đến từ vùng Trung Á tràn vào Afghanistan gia nhập tổ chức, Oğuz hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ cần phải thắt chặt kiểm soát biên giới nước này.

“Biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành trạm trung chuyển mà bọn khủng bố đến từ Afghanistan và vùng Trung Á chỉ cần 500 USD cũng có thể dễ dàng thâm nhập”.

Ông Oğuz tiết lộ giới chức Thổ Nhĩ Kỳ gần đây cũng đang làm việc tích cực để thắt chặt kiểm soát biên giới: “Trong một chiến dịch ở quận Zeytinburnu tại Istanbul, cảnh sát đã bắt giữ được 400 người vượt biên bất hợp pháp. Khu vực này thường được các tay súng khủng bố đến từ Trung Á sử dụng trở thành đường tiến vào Syria và Iraq".


Sau những năm 1980, các tổ chức Hồi giáo cực đoan bắt đầu xuất hiện tại Afghanistan. Chuyên gia Oğuz nhận xét: “Năm 2001, Mỹ thề sẽ giải phóng Afghanistan trở thành một khu vực không có khủng bố. 15 năm sau, đất nước này vẫn đối mặt với nguy cơ đó”.

Hiện chính phủ Afghanistan đang sở hữu 350.000 binh sĩ. Tuy nhiên, họ đều là binh sĩ hợp đồng. “Điều họ cần duy nhất hiện nay là đội ngũ quân sự bắt buộc”, Oğuz gợi ý. Chính phủ nước này đang phải tranh đấu để chống lại tổ chức phiến quân Taliban đang cố gắng áp luật Hồi giáo Sharia hà khắc lên Afghanistan và Pakistan.

Hồng Hạnh (theo Sputnik)
Ông Trump có thể liên minh với Nga, Syria để diệt sạch IS tại Raqqa
Ông Trump có thể liên minh với Nga, Syria để diệt sạch IS tại Raqqa

Cách duy nhất để Tổng thống Donald Trump giải phóng Raqqa, thủ phủ của IS, là liên minh quân sự với Nga và Iraq trên mặt đất, chuyên gia quân sự Nga Ivan Konovalov bình luận trên đài Sputnik.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN