Mỹ sẽ thất thế khi giao chiến trên không với Nga

Phát biểu với báo "Huvudstadsbladet" của Phần Lan, chuyên gia quân sự nước này, Giáo sư Stefan Forss nhận định trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự với Nga, Mỹ sẽ không có cơ hội đạt được ưu thế trên không.


Ảnh minh họa


Ông Forss cho rằng các căn cứ không quân ở các nước vùng Baltic mang lại lợi thế rất nhỏ cho các quốc gia trong khu vực trên phương diện quốc phòng. Ông khẳng định: “Những máy bay chiến đấu  được đặt ở đây sẽ phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng trong trường hợp chiến tranh”. 


Ngoài ra, ông Forss còn hoài nghi rằng trong trường hợp nổ ra chiến sự, liệu Mỹ sẽ điều phi cơ đến giúp các nước vùng Baltic hay không. Theo ông, các cuộc diễn tập quân sự đã được lên kế hoạch của NATO ở Estonia cũng chỉ là sự biểu dương tình đoàn kết trong thời bình.


Giáo sư Forss còn cho rằng “hệ thống phòng không cực mạnh” tại St. Petersburg và Kaliningrad sẽ làm cho bất kỳ hoạt động trên không nào tại các nước vùng Baltic trở nên “rất khó thực hiện, nếu không nói là không thể”.



TN

Thụy Điển và ba nước Baltic tăng cường sức mạnh quân sự
Thụy Điển và ba nước Baltic tăng cường sức mạnh quân sự

Thụy Điển đã quyết định áp dụng trở lại phương án sử dụng lính dự bị để tăng cường sức mạnh quân đội, với tuyên bố một trong những lý do của quyết định này là việc "Nga tái vũ trang quân đội" và cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN