Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo Tết cho người nghèo khu vực biên giới biển Sóc Trăng

Trong các ngày 27 - 28/1, tại các đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đóng quân trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh đã tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người nghèo khu vực biên giới biển.  

Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng trao quà cho hộ nghèo khu vực biên giới biển. Ảnh: TTXVN phát

Tại đồn Biên phòng Vĩnh Hải, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và nhóm thiện nguyện “Kết nối yêu thương” tổ chức trao 156 phần quà mỗi phần trị giá 500.000 đồng, trao tặng 9 căn nhà đại đoàn kết tổng trị giá 312 triệu đồng cho người nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Hải và xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu; trao tặng 9 suất học bổng mỗi suất trị giá 500.000 đồng, 1 chiếc xe đạp trị giá 2 triệu đồng cho các học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”; tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng ven biển với tổng trị giá 55 triệu đồng; tổ chức gian hàng ẩm thực 0 đồng, cắt tóc miễn phí, mở quầy quần áo 0 đồng phục vụ người dân.

Còn tại đồn Biên phòng An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, thực hiện chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm nay, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao tặng 100 phần quà mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển thuộc xã An Thanh 3 và xã An Thạnh Nam; trao 10 suất học bổng tổng trị giá 5.000.000 đồng cho các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”; tổ chức gói bánh Tét tặng cho bà con nghèo trên địa bàn đơn vị quản lý, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao và đặc biệt là “gian hàng 0 đồng” với các mặt hàng là nhu yếu phẩm, quần áo và đồ dùng học tập cho các em học sinh với tổng số tiền trên 6.000.000 đồng.

Tại đồn Biên phòng Trung Bình, Huyện đoàn Trần Đề phối hợp với Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng, Đồn Biên phòng Trung Bình tổ chức chương trình Xuân tình nguyện năm 2024 gắn với chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo”. Tại đây, các đơn vị đã tổ chức trao tặng 10 suất học bổng (mỗi suất 300.000 đồng) cho các học sinh nghèo vượt khó học tốt; 53 phần quà (mỗi phần 500.000 đồng) cho người nghèo và cán bộ, chiến sĩ công tác tại đồn Biên phòng Trung Bình; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo.

Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng hớt tóc miễn phí cho người nghèo khu vực biên giới biển. Ảnh: TTXVN phát

Theo Thượng tá Hà Huy Trường, Chủ nhiệm Chính trị bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, thông qua các hoạt động giao lưu, kết nối Chương trình Xuân Tình nguyện, Xuân Biên phòng-ấm lòng dân bản đã góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biên giới vui Xuân, đón Tết; đồng thời chương trình còn cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới, hải đảo; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các cấp, các ngành, các lực lượng với nhân dân khu vực biên giới, hải đảo…

Trung Hiếu (TTXVN)
Chủ tịch nước dự Chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2024
Chủ tịch nước dự Chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2024

Tối 20/1, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức đã diễn ra tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN