Ấm áp Ngày hội 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' ở Điện Biên

Ngày 20/1, tại xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024.

Chú thích ảnh
Chị em phụ nữ phấn khởi nhận quà tại Gian hàng 0 đồng. 

Đây là địa bàn được Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chọn tổ chức điểm trong toàn tỉnh nhằm mang đến cho người dân khu vực biên giới một cái Tết ấm no, hạnh phúc.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân các xã: Ma Thì Hồ, Na Sang, Mường Mươn (huyện Mường Chà) đã cùng nhau hội tụ về trung tâm xã Ma Thì Hồ để tham gia Ngày hội “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Ngày hội năm nay có nhiều hoạt động ý nghĩa như: giao lưu văn hóa, văn nghệ; hội thi gói bánh chưng; các trò chơi thể thao dân gian truyền thống…thu hút đông đảo các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn huyện tham gia.

Tại Ngày hội, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị đã tổ chức trao gần 730 suất quà, trị giá hơn 360 triệu đồng và 4.000 chiếc bánh chưng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có uy tín, quần chúng tiêu biểu trong phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn 3 xã biên giới: Ma Thì Hồ, Na Sang, Mường Mươn.

Đặc biệt, Ngày hội năm nay có “Gian hàng 0 đồng” với hàng nghìn mặt hàng tổng trị giá 200 triệu đồng nhằm giúp nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn được trang bị nhu yếu phẩm, quần áo, giày dép để đón Tết.

Phấn khởi sau khi được nhận quà tại “ Gian hàng 0 đồng”, chị Hồ Thị Chính, xã Ma Thì Hồ, chia sẻ, hôm nay đến tham gia Ngày hội “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, chị cảm thấy không khí rất vui tươi, phấn khởi. Gia đình hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện để sắm sửa ăn Tết, được nhận quà từ Bộ đội Biên phòng tỉnh với những món quà rất thiết thực và ý nghĩa, chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Chủ tịch UBND xã Ma Thì Hồ Mùa A Dơ, cho biết: Ma Thì Hồ là xã đặc biệt khó khăn, đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn phụ thuộc chủ yếu vào cây lúa, cây ngô nên tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Cận kề năm mới, nhiều hộ không có điều kiện kinh tế để mua sắm Tết, do đó việc tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã thực sự mang Tết đến cho người dân nơi đây.

Ngày hội “Biên phòng toàn dân” và Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động nhằm tri ân đối với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới trong việc tham gia cùng lực lượng Biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chung tay chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo vui Xuân, đón Tết đầy đủ hơn; tăng cường hơn nữa tình đoàn kết quân - dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn khu vực biên giới, xây dựng biên giới ngày càng vững mạnh.

Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, cho biết: Với truyền thống cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con nhân dân, hàng năm mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngoài việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với các huyện biên giới tổ chức Tết cho bà con khu vực biên giới ở 300 bản với nhiều hoạt động thiết thực.

Trong đó, đặc biệt là chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn khó khăn, các cháu học sinh trong diện “Con nuôi Đồn Biên phòng” và “Nâng bước em tới trường”; tri ân bà con nhân dân trong phối hợp với Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền biên giới. Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cũng vận động các nhà hảo tâm trao hàng trăm suất quà cho người dân, xây dựng một số nhà Đại đoàn kết cho người nghèo ở địa phương. Các hoạt động này nhằm giúp nhân dân khu vực biên giới đón Tết đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc với phương châm mỗi người dân đều có Tết.

Cũng tại Ngày hội, lực lượng Biên phòng phối hợp với các y, bác sĩ từ Hà Nội tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Ma Thì Hồ và bà con nhân dân trên địa bàn xã và các xã lân cận.

Tin, ảnh: Xuân Tư (TTXVN)
Ấm áp Ngày hội công nhân tại Bắc Ninh
Ấm áp Ngày hội công nhân tại Bắc Ninh

Sáng 6/1, tại Khu Công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn (huyện Tiên Du), Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc chương trình Ngày hội công nhân năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN