Phát huy tài năng, say mê cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ Hải Dương

Ngày 12/4, tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt các nghệ sĩ của tỉnh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 10.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng trao danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho nghệ sĩ Trương Mạnh Thắng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục động viên, khích lệ đội ngũ văn hóa nghệ thuật của tỉnh. Các nghệ sĩ tiếp tục phát huy tài năng, say mê cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Trần Đức Thắng đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương tiếp tục tham mưu với tỉnh về cơ chế, chính sách phù hợp đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, đặc biệt thu hút nhiều nhân tài trong lĩnh vực nghệ thuật, có hình thức tôn vinh, khen thưởng xứng đáng với cống hiến, lao động của người nghệ sĩ.

Đối với các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú của tỉnh, với tài năng, trách nhiệm của mình, các nghệ sĩ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật; dìu dắt thế hệ trẻ, tạo ra thế hệ nghệ sĩ nối tiếp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa, xây dựng quê hương Hải Dương giàu đẹp, văn minh.

Theo đó, năm 2023, tỉnh Hải Dương có thêm 1 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, 4 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú trong tổng số gần 400 nghệ sĩ trên cả nước. Đặc biệt, cả 5 nghệ sĩ được Nhà nước phong tặng lần này đều là những thế hệ diễn viên thuộc loại hình nghệ thuật sân khấu chèo. Điều này tiếp tục khẳng định giá trị đặc sắc của văn hóa, con người Hải Dương, xứng danh là cái nôi của nghệ thuật chèo.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Trong số các nghệ sỹ phong tặng lần này, có nghệ sĩ tuổi đời còn rất trẻ, đang ở đỉnh cao như diễn viên Bùi Văn Thiện, sinh năm 1982, diễn viên Nhà hát chèo Hải Dương. Đó còn là những nghệ sĩ được coi là “bậc thầy”, “đàn anh, đàn chị” bởi bề dầy thành tích trong hoạt động nghệ thuật như diễn viên Đoàn Thanh Giang, sinh năm 1942, nguyên Trưởng đoàn chèo Hải Hưng; diễn viên Nguyễn Thị Kim Ly, sinh năm 1942, nguyên diễn viên Đoàn chèo Hải Hưng; diễn viên Bùi Đức Tống, sinh năm 1939, nguyên diễn viên Đoàn chèo Hải Hưng.

Điểm chung của  các nghệ sĩ chính là lòng yêu nghề, niềm đam mê nghệ thuật và khát vọng sống hết mình cho nền văn hóa, nghệ thuật, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành tích đạt được của các nghệ sĩ đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nền văn hóa nghệ thuật, qua đó đóng góp quan trọng vào sự ổn định chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đất nước.

Đến nay, tỉnh Hải Dương có 3 Nghệ sĩ Nhân dân, 20 Nghệ sĩ Ưu tú được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu này. Các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú được Nhà nước phong tặng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các nghệ sĩ tài năng, đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa nghệ thuật của dân tộc.

Tin, ảnh: Tiến Vĩnh (TTXVN)
Hải Phòng: Gặp mặt, chúc mừng các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú
Hải Phòng: Gặp mặt, chúc mừng các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

Chiều 19/3, UBND thành phố Hải Phòng gặp mặt, chúc mừng các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN