Mô hình 'Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch' góp phần xây dựng nông thôn mới  

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang đã triển khai sâu rộng Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Hội đã triển khai mô hình xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", gồm các tiêu chí: Không nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bất bình đẳng giới, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng; sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp.

Qua triển khai thực hiện các tiêu chí này, Hội đã có nhiều cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham gia tọa đàm “Gia đình hạnh phúc - Chia sẻ và yêu thương”.
Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN   

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, bà Ngụy Thị Tuyến, cho biết: Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tích cực triển khai sâu rộng Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đến các cấp Hội và hội viên trong tỉnh, phát huy vai trò phụ nữ gương mẫu đi đầu trong thực hiện các mục tiêu cuộc vận động.

Đồng thời đóng góp tích cực vào việc chung sức XDNTM tại cơ sở thông qua những việc làm thiết thực như: Hiến đất và góp công sức kiện toàn kiến thiết hạ tầng nông thôn, xử lý rác thải và bảo vệ môi trường, phòng, chống ô nhiễm, trồng hoa tạo cảnh quan nông thôn, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình và xóa đói giảm nghèo…

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên về sự cần thiết hưởng ứng Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với XDNTM cũng như hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, giảm nghèo nông thôn và phấn đấu đạt tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch".

Thực hiện Cuộc vận động, Hội LHPN tỉnh ban hành Hướng dẫn xây dựng mô hình điểm tại địa bàn nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu/khu đô thị (phường/thị trấn); dự thảo nội hàm các tiêu chí cho phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh; qua đó, toàn tỉnh thành lập 41 mô hình. với 10.163 thành viên tham gia.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức 4.597 cuộc tuyên truyền, tập huấn, truyền thông, hội nghị, tọa đàm, hội thi, sinh hoạt chuyên đề về bảo vệ môi trường, các tiêu chí "5 không 3 sạch", kiến thức về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm...; có 297.857 lượt hội viên phụ nữ tham gia; 209/209 cơ sở lựa chọn, đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện 296 công trình/hoạt động/phần việc thiết thực, phù hợp góp phần tham gia XDNTM, đô thị văn minh, đến nay đã hoàn thành 116 công trình với tổng trị giá 501,5 triệu đồng.

Các cấp Hội cũng đã đăng ký giúp đỡ 1.153 hộ gia đình đạt gia đình "5 không, 3 sạch"; trong đó đăng ký giúp 413 hộ nghèo thoát nghèo; tổ chức các hoạt động giúp 711 hộ được hỗ trợ tiếp cận công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh; vận động hàng nghìn hộ tham gia ủng hộ 21.376 m2 đất, tường rào, 2.143 cây ăn quả, cây lấy gỗ và hàng nghìn ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa...

Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả

Thực hiện phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, các cấp Hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp nhiều thành phần, nhóm phụ nữ; xây dựng được nhiều mô hình phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên, tạo điều kiện cho hội viên thể hiện khả năng và phát triển bản thân, đóng góp cho cộng đồng, giúp thu hút đông đảo phụ nữ tham gia tổ chức Hội.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hiệp Hòa, bà Ngô Thị Hồng Uyên, chia sẻ: Qua triển khai và tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với những nội dung tiêu chí phù hợp, mang tính thiết thực, gần gũi, liên quan nhiều đến việc hỗ trợ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Thông qua Cuộc vận động, đã động viên, hỗ trợ chị em phụ nữ tự vươn lên phát triển kinh tế gia đình, biết sắp xếp cuộc sống gia đình hợp lý, thực hiện tốt vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình; nâng cao ý thức trách nhiệm cùng với cộng đồng đẩy lùi tệ nạn xã hội.

25 cơ sở Hội LHPN huyện Hiệp Hòa đã đăng ký giúp đỡ 139 hộ gia đình "5 không 3 sạch", với 41 hộ gia đình không đói nghèo, 10 hộ gia đình không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, 5 hộ gia đình không bạo lực gia đình; 2 gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, 30 hộ không vi phạm chính sách dân số, 23 hộ sạch nhà, 12 hộ sạch bếp, 24 hộ sạch ngõ.

Còn Chủ tịch Hội LHPN huyện Việt Yên, bà Nguyễn Thị Cúc, chia sẻ: Thời gian qua Hội LHPN huyện đã tích cực triển khai và tổ chức tuyên truyền tiêu chí "5 không 3 sạch" đến 100% gia đình hội viên. Kể từ đầu năm đến nay, toàn huyện đăng ký giúp tổng số 90 hộ gia đình đủ tiêu chí "5 không 3 sạch"; trong đó giúp thoát nghèo 32 hộ; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ 55 hộ; giúp trẻ không suy dinh dưỡng 1 hộ, không vi phạm pháp luật 1 hộ; không sinh con thứ ba 1 hộ, đạt 112,5% chỉ tiêu đăng ký.

Tuy nhiên, việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động thực hiện Chương trình XDNTM, xây dựng gia đình "5 không 3 sạch" ở cơ sở gặp không ít khó khăn, nguyên nhân cơ bản là do năng lực của một bộ phận cán bộ Hội chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ, thiếu kinh nghiệm công tác tuyên truyền, vận động…

Để tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM,  trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận gắn với các phong trào thi đua “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan từ tỉnh đến cơ sở để tăng cường tính liên kết, hỗ trợ cộng đồng dân cư, khuyến khích, tạo cơ chế để phụ nữ chủ động thảo luận những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm và quyền lợi.

Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, phát hiện các mô hình có hiệu quả, cách làm hay trong XDNTM để kịp thời biểu dương, khích lệ nhằm phát huy vai trò và đóng góp của phụ nữ vào nhiệm vụ XDNTM.

Thu Hằng
Đưa vốn chính sách đến với phụ nữ hoàn lương
Đưa vốn chính sách đến với phụ nữ hoàn lương

Cho người chấp hành xong án phạt tù- nhất là phạm nhân nữ, vay vốn để không chỉ học nghề và phát triển kinh tế, thúc đẩy quá trình hòa nhập với cộng đồng mà còn làm giảm nguy cơ tái phạm, từ đó góp phần tạo ra những nền tảng thuận lợi cho việc đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội tại các địa phương. Đây là ý nghĩa rất nhân văn trong Quyết định 22/2023/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 17/8/2023 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và được dư luận đồng tình, đánh giá rất cao. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN