Di dời lồng, bè cá phục vụ thi công cầu Thống Nhất (Đồng Nai)

Liên quan đến hơn 260 lồng, bè nuôi cá của 20 hộ trong phạm vi triển khai xây dựng cầu Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có ý kiến chỉ đạo tỉnh Đồng Nai xử lý, ngày 8/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Đồng Nai (Ban Giao thông Đồng Nai) cho biết đang phối hợp cùng đơn vị liên quan di dời lồng, bè cá, dự kiến trước ngày 15/11 sẽ hoàn thành; người dân cơ bản đồng tình di dời.

Chú thích ảnh
Hơn 260 lồng, bè nuôi cá tự phát của 20 hộ dân trong khu vực thi công cầu Thống Nhất. Ảnh: TTXVN phát

Theo ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Giao thông Đồng Nai, khi di dời lồng, bè ngành chức năng hỗ trợ mỗi hộ 15 triệu đồng (tổng tiền hỗ trợ 20 hộ là 300 triệu đồng). Lồng, bè cá tại khu vực cầu Thống Nhất được dời đến vị trí neo đậu tạm phía đầu cù lao Cỏ (thuộc phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa). Quá trình di dời có sự tham gia của thợ lặn cùng nhiều ghe thực hiện lai dắt. Tại địa điểm di dời đến, các đơn vị đã đóng cọc cừ lá sen, giúp cố định lồng, bè cá. Sau khi di dời đến nơi mới, các hộ vẫn có thể tiếp tục nuôi cá lồng, bè.

“Ngay khi di dời xong lồng, bè các nhà thầu sẽ huy động nhân lực, máy móc triển khai 3 mũi thi công khoan cọc nhồi trụ cầu Thống Nhất. Tới đây, việc xây dựng cầu sẽ được đẩy nhanh để bù đắp tiến độ”, ông Nguyễn Linh khẳng định.

Chú thích ảnh
Lồng bè sẽ được chằng buộc cố định vào cọc cừ lá sen tại vị trí di dời đến. Ảnh: Công Phong/ TTXVN

Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa là dự án trọng điểm của Đồng Nai với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, do Ban Giao thông Đồng Nai làm chủ đầu tư, khởi công vào tháng 1/2023, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Trong dự án, hạng mục cầu Thống Nhất và đường dẫn 2 đầu cầu là quan trọng nhất, đóng vai trò kết nối.

Khoảng 10 tháng qua, việc thi công cầu Thống Nhất bị đình trệ, nguyên nhân do phạm vi triển khai cầu có hơn 260 lồng, bè cá khiến các phương tiện thi công không thể tiếp cận công trường, nhà thầu cũng không thể làm cầu tạm để lắp hệ thống bơm bê tông. Mấu chốt trong triển khai cầu Thống Nhất là phải di dời các lồng, bè nuôi cá.

Chú thích ảnh
Buộc dây vào bè cá để lai dắt bè đến vị trí mới. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Theo Ban Giao thông Đồng Nai, khu vực xây dựng cầu Thống Nhất người dân không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mà tự ý lấn chiếm mặt nước để nuôi cá lồng, bè; việc nuôi cá ở đây là không hợp pháp nên khi di dời sẽ không bồi thường, tái định cư.

Công Phong (TTXVN)
Nuôi cá lồng bè thu lãi cao
Nuôi cá lồng bè thu lãi cao

Mô hình nuôi cá lồng bè đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành sinh kế bền vững cho người dân sống quanh khu vực lòng hồ Định Bình, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN