Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực trong nông dân

Ngày 11/8, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra, với sự tham dự của 250 đại biểu, đại diện cho hơn 158 nghìn cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân vào thành tựu chung của tỉnh trong những năm qua.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Nông dân cần tích cực tuyên truyền, phổ biến, học tập và quán triệt thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, thiết thực, động viên người nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng địa phương. Đồng thời, các cấp Hội phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến địa phương, các thành phần kinh tế để tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân. Các cấp Hội huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân, các thành phần kinh tế, làm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh có bước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa; tích cực xây dựng và củng cố tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tặng bức trướng cho Hội Nông dân tỉnh. 

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Hội tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết, tập hợp nông dân vào tổ chức Hội; kết hợp chặt chẽ phương pháp vận động, tuyên truyền với việc tổ chức có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Các cấp Hội tuyên tuyền, vận động và huy động nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, các Chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã phát huy tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVI đề ra. Toàn tỉnh có 13/13 tổ chức Hội Nông dân cấp huyện, 171 cơ sở Hội/173 xã, phường, thị trấn; có 945 chi hội và 2.900 tổ hội. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn. Bình quân hàng năm có hơn 108.000 hộ đăng ký, trong đó có hơn 73.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trình độ sản xuất và kỷ luật lao động của nông dân chuyển biến khá, có 59,91% lao động trong nông nghiệp đã qua đào tạo nghề và gần 60% nông dân thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa tất cả các khâu sản xuất, bảo quản và chế biến sản phẩm nông nghiệp. Các cấp Hội tích cực vận động hơn 42.000 hội viên, con em nông dân tham gia học nghề.

Chú thích ảnh
Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt tại Đại hội. 

Trung tâm Hỗ trợ và Giáo dục nghề nghiệp nông dân - phụ nữ của Hội Nông dân tỉnh đã đào tạo nghề cho 406 lao động nông thôn; phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng, phát triển 512 mô hình kinh tế có hiệu quả; trong đó Hội Nông dân tỉnh trực tiếp đầu tư từ nguồn ngân sách cấp cho 6 mô hình với 2,622 tỷ đồng. Thực hiện phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân hiến hơn 443.000m2 đất, đóng góp hơn 86 tỷ đồng, hơn 350.000 ngày công lao động; duy tu, bảo dưỡng và làm mới hơn 155.000 km đường giao thông nông thôn, 102 cầu cống, 155.000 km kênh mương nội đồng được kiên cố hóa, sửa chữa làm mới…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 30 người, ông Võ Tấn Lãm tái đắc cử Chủ tịch Hội; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 13 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Tin, ảnh: Đinh Hương (TTXVN)
Hội Nông dân tỉnh Bến Tre mong muốn phát triển nông nghiệp hữu cơ
Hội Nông dân tỉnh Bến Tre mong muốn phát triển nông nghiệp hữu cơ

Ngày 9/8, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Bến Tre do ông Nguyễn Văn Bàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN