Thanh Hóa: Cá chết hàng loạt trên sông Mã chưa rõ nguyên nhân

Ngày 28/4, theo thông tin từ UBND huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa), thời gian gần đây, nhiều lồng bè nuôi cá trên sông Mã (đoạn chảy qua huyện Bá Thước) xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Lực lượng chức năng đang thống kê số lượng cá bị chết; phối hợp với các đơn vị liên quan tìm nguyên nhân.

Chú thích ảnh
Hàng chục lồng cá nuôi trên sông Mã của 22 hộ dân bị chết, thiệt hại gần 2 tấn cá. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, từ 19/3 đến 27/4, đã có hàng chục lồng cá nuôi trên sông Mã của 22 hộ dân ở các xã Thiết Kế, Thiết Ống, Ban Công, Ái Thượng và thị trấn Cành Nàng bị chết, với tổng số lượng khoảng gần 2 tấn cá. Đặc biệt, tối 26/4 và sáng 27/4, cá chết nhiều hơn. Ban đầu là các loại cá da trơn, tiếp đó là cá trắm và mấy ngày gần đây, cá tự nhiên cũng chết nhiều.

Theo đại UBND thị trấn Cành Nàng (địa phương có số lượng lồng bè và cá chết nhiều nhất) đến thời điểm hiện tại, riêng thị trấn Cành Nàng có khoảng hơn 60 lồng nuôi cá của người dân trên địa bàn, với số lượng khoảng gần 1 tấn cá bị chết chưa rõ nguyên nhân. Trước hiện tượng này, chính quyền địa phương đã báo cáo lên cấp trên, tiếp tục tìm nguyên nhân.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bá Thước cho biết, căn cứ vào kết quả quan trắc môi trường nước và tình hình thời tiết hiện nay, để giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi cá lồng, Phòng đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, thông báo, chỉ đạo, hướng dẫn các các tổ chức, cá nhân, gia đình nuôi trồng thủy sản tăng cường oxy bằng đảo nước, bơm nước hoặc bơm sục khí tạo oxy; vệ sinh lồng bè sạch sẽ, giảm vật bám, chất bẩn để lồng nuôi thông thoáng để tăng cường oxy hòa tan trong nước. Nếu phát hiện hiện tượng màu nước thay đổi bất thường như xanh đậm, có váng cám nổi trên mặt nước, nên di chuyển lồng/bè nuôi sang khu vực nước sạch, đồng thời tăng cường sục khí.

Các hộ nuôi xác định chính xác khẩu phần thức ăn, chọn thức ăn cho cá phải phù hợp theo từng giai đoạn về thành phần, hàm lượng chất dinh dưỡng tránh tình trạng để dư thừa gây lãng phí và ô nhiễm môi trường; chọn kích cỡ viên thức ăn phù hợp với kích thước miệng của cá ở từng giai đoạn. Khi thủy sản nuôi có dấu hiệu bất thường hoặc bị chết phải thông tin về UBND xã, thị trấn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp xử lý kịp thời. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện quan tâm chỉ đạo triển khai, thông báo cho các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung khuyến cáo nêu trên.  

Khiếu Tư (TTXVN)
Vụ cá chết ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại nuôi lợn xả thải ra môi trường ​
Vụ cá chết ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại nuôi lợn xả thải ra môi trường ​

Liên quan đến vụ cá chết ở khe Rào Trường, thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, ngày 26/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết đã ký Quyết định số 981/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính 155 triệu đồng đối với ông Phạm Ngọc Lợi, chủ đầu tư trang trại nuôi lợn ở phía thượng nguồn xả thải ra khe suối này vào đầu tháng 4/2024 khiến cá chết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN