Hòa Bình: Hội Nông dân đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước

Ngày 9/8, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 33 thành viên, ông Lê Văn Thạch được tín nhiệm tái cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình.

Chú thích ảnh
Nông dân thôn Vỏ, xã Thống Nhất (Lạc Thủy) nhân rộng mô hình trồng dưa bao tử liên kết với doanh nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: baohoabinh.com.vn

Tại Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: Các cấp Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục đổi mới và làm tốt công tác tuyên truyền vận động nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Hội Nông dân Việt Nam, khơi dậy khát vọng, vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới, đổi mới toàn diện nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động. Các cấp Hội nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
 
Hội Nông dân các cấp cần chủ động, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ hội viên sản xuất, kinh doanh; tích cực, chủ động thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; làm cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước và nông dân. Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên khác trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành phần kinh tế, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao năng lực, phẩm chất trí tuệ, chủ động, sáng tạo, khẳng định vai trò của Hội trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới...
 
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long cho rằng, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Hội Nông dân các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thống nhất trong hành động, thực sự là trung tâm trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, tập trung đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, sở, ngành, địa phương để triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông dân, nông thôn, là cầu nối giữa chính quyền, nhà khoa học và doanh nghiệp trong hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. 
 
Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Hòa Bình đã tổ chức kiểm tra 3.096 cuộc, với 6.119 đơn vị được kiểm tra; chủ trì và phối hợp giám sát 559 cuộc. Các phong trào thi đua được các cấp Hội phát động sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Các cấp Hội đã phối hợp, liên kết với các công ty, đơn vị thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp cho nông dân với tổng trị giá 504,87 tỷ đồng. Đến nay có 754 mô hình được vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, cho 9.945 lượt hộ nông dân vay vốn để xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề; có 345.830 lượt hộ đăng ký, có 181.933 lượt hộ được công nhận đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp...
 
Nhiệm kỳ 2023-2028, với tinh thần "Đoàn kết - Trách nhiệm - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển", Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình xác định các mục tiêu tổng quát, 13 chỉ tiêu cụ thể và 5 giải pháp nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
 
Dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2018 - 2023 cho Hội Nông dân tỉnh; 10 tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh.

Thanh Hải  (TTXVN)
Cựu chiến binh tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước
Cựu chiến binh tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước

Ông Nguyễn Thanh Hồng (65 tuổi), cựu chiến binh ấp Bình Ninh, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang được người dân địa phương biết đến là một trong những điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông đã có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương, hỗ trợ hội viên khó khăn ổn định cuộc sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN