Cứ ba trẻ ra đời, có một trẻ ở châu Phi

Cơ cấu dân số thế giới đang có những bước chuyển dịch mới, với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ sẽ diễn ra tại châu Phi.

Kết quả một công trình nghiên cứu mới do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố ngày 21/11 cho thấy mặc dù Trung Quốc và Ấn Độ vẫn tiếp tục chiếm phần lớn trong bức tranh dân số thế giới, song Nigeria (Nigiêria) sẽ là nước có mức tăng dân số dưới 18 tuổi nhanh nhất thế giới, với việc có thêm 31 triệu trẻ em, tăng 41% trong giai đoạn 2010-2025.

Nghiên cứu cho thấy, cứ ba đứa trẻ ra đời trên thế giới thì có một trẻ ở châu Phi. Nguồn: Internet.


Tính trung bình, từ nay đến năm 2050, cứ ba đứa trẻ ra đời trên thế giới thì có một trẻ ở châu Phi. Tỷ lệ tử vong trong số trẻ em dưới 5 tuổi sẽ tăng tại khu vực Nam sa mạc Sahara, đặc biệt trong tầng lớp người nghèo và bị gạt ra ngoài lề xã hội tại những nước quá đông dân và thu nhập thấp.

Theo dự đoán, 49 nước kém phát triển nhất trong danh sách của LHQ sẽ đóng góp khoảng 455 triệu trẻ trong số 2 tỷ ca sinh đẻ trên toàn cầu trong gai đoạn 2010-2025.

Năm nước đông dân có mức thu nhập trung bình - gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Pakistan và Nigeria - sẽ có 859 triệu trẻ ra đời trong giai đoạn 2010-2025. Trong số các nước thu nhập cao, Mỹ là nước duy nhất có tỷ lệ trẻ em tăng cho tới năm 2025.

UNICEF cho rằng xu hướng chuyển dịch dân số nói trên sẽ đặt các nhà hoạch định chính sách và kế hoạch trước những thách thức to lớn trong các thập kỷ tiếp sau năm 2015, thời hạn chót cho việc đạt được các mục tiêu chống đói nghèo của LHQ.



TTXVN/ Tin Tức









Thế giới cần chuẩn bị cho tương lai dân số già

Một báo cáo chung của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế công bố nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 nhấn mạnh: các chính phủ trên thế giới cần chuẩn bị để đối phó với dân số già...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN