Dân số Tokyo sẽ giảm một nửa vào năm 2100

Dân số thủ đô Tokyo, hiện đang là một trong những thành phố có mật độ dân cư đông nhất thế giới, được dự báo sẽ giảm một nửa vào cuối thế kỷ này.


Nhật Bản đang đứng bên bờ vực một cuộc khủng hoảng dân số.



Một nghiên cứu do Chính quyền Thủ đô Tokyo tiến hành đã đưa ra ước tính, tới năm 2100, dân số Tokyo dừng ở khoảng 7,13 triệu người. Trong khi đó, theo kết quả điều tra dân số gần đây nhất, năm 2010, có 13,6 triệu cư dân sống tại thành phố này. Dân số Tokyo sẽ lên tới đỉnh điểm là 13,35 triệu người vào năm 2020 trước khi bắt đầu thời kỳ suy giảm liên tiếp.


Các chuyên gia cảnh báo, Nhật Bản đang đứng bên bờ vực một cuộc khủng hoảng dân số, với tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, do các tiến bộ y tế và đời sống giúp kéo dài tuổi thọ của con người, trong khi các cặp vợ chồng trẻ lại ngày càng sinh ít con hơn. Năm 2011, khoảng 1.057.000 đứa trẻ đã ra đời, giảm 14.000 em so với năm trước.


Tình hình đã trở nên nghiêm trọng đến mức, Viện nghiên cứu Dân số và An sinh xã hội quốc gia Nhật đã cảnh báo, tới năm 2100, dân số Nhật chỉ còn 49,59 triệu người, giảm tới hơn 61% so với năm 2010.


Tình trạng già hóa dân số gây ra nhiều lo ngại về mất cân bằng cơ cấu dân số, khi có quá ít người trong độ tuổi lao động cống hiến cho chương trình chăm sóc sức khỏe và lương hưu phục vụ người cao tuổi. Ủy ban nghiên cứu của chính quyền Tokyo dự báo, trong 7,13 triệu dân của thành phố vào năm 2100, sẽ có tới 3,27 triệu người trên 65 tuổi.



T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN