Vùng 4 Hải quân tiếp nhận cây giống hỗ trợ Chương trình 'Xanh hoá Trường Sa'

Vùng 4 Hải quân tiếp nhận cây giống hỗ trợ Chương trình 'Xanh hoá Trường Sa'

Sáng 25/4, tại xã Cát Hạnh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, các cơ quan chức năng BTL Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận sự hỗ trợ của UBND tỉnh Bình Định cho quân và dân huyện đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa trong thực hiện Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

tin mới

  • Nỗ lực ngăn chặn tình trạng tranh chấp ngư trường

    Nỗ lực ngăn chặn tình trạng tranh chấp ngư trường

    Tình trạng tranh chấp ngư trường để khai thác hải sản giữa các ngư dân trên vùng biển Tây Nam là câu chuyện không mới, nhưng tính chất vụ việc ngày càng trở nên phức tạp, tinh vi hơn.

  • Các tàu Vùng Cảnh sát biển 1 lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển

    Các tàu Vùng Cảnh sát biển 1 lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển

    Sáng 16/1, tàu CSB 4036, thuộc Hải đội 112, Hải đoàn 11 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã rời cảng lên đường thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu nạn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ.

  • Quân y nhà giàn DK1/21 cấp cứu ngư dân bị cá cắn rách cánh tay

    Quân y nhà giàn DK1/21 cấp cứu ngư dân bị cá cắn rách cánh tay

    Vào lúc 15 giờ 10 ngày 15/1 tàu cá BĐ 98927 TS do ông Nguyễn Văn Lý, sinh năm 1974, quê ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là chủ tàu, đồng thời làm thuyền trưởng hành nghề lưới khai thác thủy sản tại vùng biển thềm lục địa phía Nam của Việt Nam tiếp cận nhà giàn DK1/21 đề nghị hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn.

  • Lan tỏa chương trình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'

    Lan tỏa chương trình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'

    Trong ngày 12-13/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh và cấp ủy, chính quyền thành phố Uông Bí tổ chức Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương".

  • Ký kết, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

    Ký kết, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

    Chiều 12/1, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang và các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc năm 2023; ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2024 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ ba tỉnh.

  • Tuần tra, kiểm soát vùng nước cấm căn cứ quân sự Cam Ranh

    Tuần tra, kiểm soát vùng nước cấm căn cứ quân sự Cam Ranh

    Trong hai ngày 11 và 12/1, BTL Vùng 4 Hải quân và các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực vùng nước cấm căn cứ quân sự Cam Ranh.

  • Đưa hàng hóa ra xã đảo phục vụ mua sắm Tết

    Đưa hàng hóa ra xã đảo phục vụ mua sắm Tết

    Theo Sở Công Thương Kiên Giang, trong tháng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tỉnh tổ chức 2 chuyến cung ứng hàng hóa về 7 xã đảo phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp tết.

  • Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Giải quyết 4 vấn đề trọng tâm chống khai thác IUU

    Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Giải quyết 4 vấn đề trọng tâm chống khai thác IUU

    Từ nay đến tháng 4/2024 là thời điểm Đoàn Thanh tra của Uỷ ban Châu Âu (EC) sang Việt Nam thanh tra lần thứ 5, tỉnh Kiên Giang tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách, giải quyết 4 vấn đề trọng tâm trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC đối với thủy sản Việt Nam.

  • Chủ động tuyên truyền Luật cảnh sát biển Việt Nam cho người dân

    Chủ động tuyên truyền Luật cảnh sát biển Việt Nam cho người dân

    Ngày 10/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đóng trên địa bàn xã Tam Quang, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2023". Dự hội nghị có Thiếu tướng Vũ Trung Kiên - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam.

  • Tết sớm trên huyện đảo Bạch Long Vĩ

    Tết sớm trên huyện đảo Bạch Long Vĩ

    Trong hai ngày 9 và 10/1, Hải đoàn 11 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động mang chủ đề "Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân" tại huyện đảo Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng).

  • Thiết lập Sở Chỉ huy liên hợp chống khai thác IUU

    Thiết lập Sở Chỉ huy liên hợp chống khai thác IUU

    Nhằm tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chiều 10/1, tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Sở Chỉ huy liên hợp chống khai thác IUU đã tổ chức Hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ.

  • Ngư dân hồ hởi vào vụ đánh bắt cá ngừ đại dương

    Ngư dân hồ hởi vào vụ đánh bắt cá ngừ đại dương

    Trong những ngày đầu năm 2024, bến cảng Hòn Rớ ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trở nên nhộn nhịp, khi những tàu đánh bắt cá ngừ vây vàng mắt to đã cập bến, mang "quà của biển" về đến đất liền.

  • Ngư dân kỳ vọng chuyến biển cuối năm

    Ngư dân kỳ vọng chuyến biển cuối năm

    Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, ngư dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tất bật chuẩn bị cho chuyến ra khơi đánh bắt cuối cùng của năm, với mong muốn chuyến đánh bắt với nhiều cá tôm để gia đình có một cái Tết sung túc, ấm no.

  • Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thăm, làm việc tại huyện đảo Phú Quý

    Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thăm, làm việc tại huyện đảo Phú Quý

    Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết: Ngày 9/1, đoàn công tác của Vùng do Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra Trạm ra đa 575, Trung đoàn 451 và Tiểu đoàn 1 Công Binh thuộc Vùng; thăm, tặng quà cơ quan hành chính, đơn vị quân đội đóng quân tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

  • Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Nâng cao nhận thức cho ngư dân

    Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Nâng cao nhận thức cho ngư dân

    Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân vùng biển, đặc biệt là lực lượng ngư dân về hậu quả của hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), năm 2023 cũng như nhiều năm liền trước đó, tỉnh Tiền Giang không xảy ra trường hợp vi phạm khai thác IUU.

  • Cận cảnh Tàu ngầm 182 - Hà Nội

    Cận cảnh Tàu ngầm 182 - Hà Nội

    Tháng 1/2014 chiếc tàu ngầm cấp chiến dịch đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam mang tên 182 - Hà Nội biên chế thuộc Lữ đoàn Tàu ngầm 189 được hạ thủy tại quân cảng Cam Ranh, chính thức đi vào hoạt động, khẳng định là lực lượng nòng cốt trong xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

  • Tàu 472 cứu nạn thành công tàu cá Phú Yên hỏng máy trên biển Trường Sa

    Tàu 472 cứu nạn thành công tàu cá Phú Yên hỏng máy trên biển Trường Sa

    Tàu 472, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực đảo Đá Nam đã nhận lệnh của cấp trên ứng cứu kịp thời tàu cá gặp nạn trên biển Trường Sa.

  • Dân vận khéo trên ngư trường Trường Sa

    Dân vận khéo trên ngư trường Trường Sa

    Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa) đã xây dựng và triển khai tốt các nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trên địa bàn các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho nhân dân và ngư dân hoạt động trên ngư trường Trường Sa.

  • Quân chủng Hải quân nắm chắc tình hình, xử trí các tình huống hiệu quả

    Quân chủng Hải quân nắm chắc tình hình, xử trí các tình huống hiệu quả

    Sáng 3/1, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2024. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân chủ trì hội nghị. 

  • Mang tình cảm của đất liền gửi đến cán bộ, chiến sĩ ngoài biển, đảo

    Mang tình cảm của đất liền gửi đến cán bộ, chiến sĩ ngoài biển, đảo

    Ngày 3/1, tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã gặp gỡ gần 100 phóng viên và giao nhiệm vụ cho các lực lượng thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên Quần đảo Trường Sa dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN