Tàu 472 cứu nạn thành công tàu cá Phú Yên hỏng máy trên biển Trường Sa

Tàu 472, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực đảo Đá Nam đã nhận lệnh của cấp trên ứng cứu kịp thời tàu cá gặp nạn trên biển Trường Sa.

Chú thích ảnh
Vùng 4 Hải quân điều động tàu 472 cứu nạn thành công tàu cá Phú Yên hỏng máy trên biển Trường Sa.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 4/1, sau khi nhận thông tin có tàu cá PY 96301 TS bị hỏng máy, thả trôi ở vị trí phía Đông đảo Song Tử Tây khoảng 8 hải lý, mặc dù điều kiện sóng biển cấp 5, cấp 6, tàu 472 vẫn nhanh chóng tác nghiệp, triển khai phương án cứu kéo và cơ động đi cứu tàu bị nạn. 

Tàu 472 đã tiếp cận tàu cá PY 963013 TS lúc 21 giờ 30 phút cùng ngày và tổ chức làm dây lai kéo tàu cá PY 96301 TS vào neo tại phía Tây đảo Song Tử Tây lúc 23 giờ 30 phút, bảo đảm an toàn tuyệt đối, sức khỏe của các ngư dân trên tàu cá bình thường.

Tàu cá PY 96301 TS, do ông Nguyễn Ngọc Vinh  (sinh năm 1979, quê quán Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng, hành nghề câu cá ngừ. Tàu xuất phát ngày 31/12/2023 tại cảng Đông Tác, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên); trên tàu có 5 ngư dân đi cùng. Chiều ngày 3/1/2024 tàu cá PY 96301 TS gặp sự cố đã cơ động vào âu đảo Song Tử Tây để sửa chữa. Sau đó, đến 15 giờ ngày 4/1 tàu rời đảo đi đánh bắt hải sản thì 17 giờ bị hỏng máy chính, thả trôi, không khắc phục được, thuyền trưởng tàu PY 96301 TS đã phát tín hiệu cấp cứu.

Hiện tại tàu cá PY 96301 TS vẫn đang khắc phục hỏng hóc, sức khỏe của các ngư dân bình thường.

Clip tàu 472 Vùng 4 hải quân cứu nạn thành công tàu cá Phú Yên hỏng máy trên biển Trường Sa

 

V.T/Báo Tin tức
Bàn giao ‘Nhà đồng đội’ hỗ trợ quân nhân Vùng 4 Hải quân
Bàn giao ‘Nhà đồng đội’ hỗ trợ quân nhân Vùng 4 Hải quân

Sáng 29/12, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Chi đội Kiểm ngư số 4 tổ chức lễ bàn giao “Nhà đồng đội” cho Đại úy Nguyễn Văn Tú, hiện công tác tại Vùng 4 Hải quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN