Chủ động tuyên truyền Luật cảnh sát biển Việt Nam cho người dân

Ngày 10/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đóng trên địa bàn xã Tam Quang, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2023". Dự hội nghị có Thiếu tướng Vũ Trung Kiên - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Vũ Trung Kiên - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu. 

Tại hội nghị, rút kinh nghiệm và phát huy những thành quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện đề án, các đại biểu đã thảo luận và ra đề phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tối ưu thực hiện đề án trong những năm tiếp theo, để góp phần nâng cao ý thức tự giác, tích cực tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam và hình thành thói quen chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân, học sinh, sinh viên, đặc biệt là các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động liên quan đến biển.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát biển Vùng 2 sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trong tham gia bảo vệ chủ quyền, chấp hành pháp luật và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn trên biển.

Lực lượng Cảnh sát biển Vùng 2 tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, các cơ quan thông tấn, báo chí trong triển khai thực hiện Đề án. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển kết hợp với tuyên truyền, phổ biển Luật Cảnh sát biển với tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp; thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng và tổ chức tập huấn cho các thành viên trong các Tổ, Đội tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị. Cảnh sát biển Vùng 2 tiếp tục bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang bị cho công tác tuyên truyền, đặc biệt cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên biển, đảo, khu vực đơn vị đảm nhiệm công tác.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao Cờ thi đua cho Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2. 

Từ năm 2019 đến năm 2023, thực hiện Đề án tại các địa phương Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định, lực lượng Cảnh sát Biển Vùng 2 đã xây dựng kế hoạch, tổ chức cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật các loại. Trong đó có 1.478 cuốn Các văn bản Quy phạm pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam, 1.488 cuốn Sách hỏi đáp về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, 1.948 cuốn Đề cương tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Đơn vị đã cấp phát hơn 36.000 tờ rơi, tờ gấp; 9.200 đầu sách pháp luật có nội dung liên quan đến Luật Cảnh sát biển; 7.000 sổ tay tuyên truyền về Cảnh sát biển cho ngư dân.

Từ khi Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội thông qua, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã triển khai kế hoạch học tập, giáo dục phổ biến sâu rộng trong toàn đơn vị; hàng năm thường xuyên đưa nội dung học tập, giáo dục tuyên truyền Luật Cảnh sát biển vào kế hoạch Giáo dục chính trị, Phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị. Đến nay, Cảnh sát biển Vùng đã giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ được 12 đợt, với hơn 7.000 lượt cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam trong toàn đơn vị với 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia, tuyển chọn 34 tác phẩm tham gia dự thi cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Chú thích ảnh
Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt đề án trong 5 năm qua.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên đánh giá cao những các kết quả Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 đã đạt được trong 5 năm thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam” giai đoạn 2019 - 2023. Thiếu tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu trong thời gian tiếp theo, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cần phát huy vai trò của cơ quan thường trực, chủ động hướng dẫn các ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Đề án mang lại hiệu quả thiết thực.

Tin, ảnh: Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)
Linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 15/11, Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh phụ trách pháp luật Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về việc triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN