Kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển tại Khánh Hòa

Ngày 8/11, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh phụ trách Pháp luật, Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023” tại UBND các địa phương: phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa), thị xã Ninh Hòa và tỉnh Khánh Hòa.

Chú thích ảnh
Kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển của các đơn vị trong UBND tỉnh Khánh Hòa. 

Đoàn tập trung kiểm tra các nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đề án; việc biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các tài liệu có liên quan; công tác phối hợp giữa các cơ quan của địa phương với đơn vị Quân đội trong tham mưu và tổ chức thực hiện Đề án.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án, tạo sự lan tỏa rộng khắp; tổ chức nghiên cứu, biên soạn, cấp phát 23.000 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, 2.300 đầu sách pháp luật, 350 đĩa DVD; tổ chức 56 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 5.806 lượt cán bộ báo cáo viên, tuyên truyền viên; xây dựng 120 chuyên mục pháp luật phát sóng trên đài phát thanh truyền hình tỉnh; chủ động phối hợp, tổ chức hiệu quả chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”.

Chú thích ảnh
Bà Huỳnh Thị Thảo, Quyền Chủ tịch UBND phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, báo cáo tình hình tuyên truyền, phố biến các kiến thức Luật Cảnh sát biển cho bà con nhân dân trên địa bàn. 

Tại phường Ninh Hải, ngư dân Nguyễn Thanh Tùng (38 tuổi, trú tại Tổ dân phố 4, Đông Hà) cho biết, anh và ngư dân đánh bắt hải sản trên biển được lực lượng chức năng tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển rất nhiều lần. Nhờ đó, anh cùng bà con biết được những việc được phép làm và không được làm khi đánh bắt trên biển. Mặc khác, khi đánh bắt trên biển, có sự hỗ trợ của lực lượng chấp pháp Việt Nam, trong đó có Cảnh sát biển cũng giúp ngư dân yên tâm khi gặp các vấn đề tranh chấp, nguy hiểm, mất an toàn trên biển.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Vũ Trung Kiên (giữa), Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, trò chuyện với ngư dân về các nội dung thông tin có trong Luật Cảnh sát biển tại phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Ông Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa khẳng định, các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã trực tiếp thực hiện các nội dung tuyên truyền, phổ biến các kiến thức Luật Cảnh sát biển bằng nhiều phương pháp, hình thức phù hợp với người dân, đặc biệt là lực lượng ngư dân đánh bắt trên biển.

Việc triển khai thực hiện Đề án góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn; tình hình vi phạm pháp luật trên biển của người dân về buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác IUU giảm đáng kể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để Luật Cảnh sát biển đi vào cuộc sống, từ năm 2019 - 2023, tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều mô hình, cách làm hay trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức đến nhân dân nhưng vẫn còn nhiều bất cập khiến việc triển khai chưa tốt, còn có tàu cá vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài.

Chú thích ảnh
Kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển của các đơn vị trong UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh có đường bờ biển dài 385km, 200 hòn đảo lớn nhỏ và 50 xã, phường ven biển. Việc tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển rất quan trọng, được tỉnh quan tâm thực hiện sát sao. Thời gian tới, tỉnh phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục tuyên truyền, phố biến các kiến thức về Luật cho nhân dân, góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên biển. Tỉnh sẽ thành lập chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền phổ biến các kiến thức Luật Cảnh sát biển trên các phương tiện thông tin đại chúng… Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục hỗ trợ kinh phí để các hoạt động tuyên truyền Luật này được tiếp tục đẩy mạnh trong nhân dân.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên ghi nhận, đánh giá cao kết quả địa phương thực hiện trong thời gian qua. Để Luật Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục được tuyên truyền sâu rộng, đi vào đời sống nhân dân cả nước, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên đề nghị, lãnh đạo các cấp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Bộ Quốc phòng nói chung và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cơ quan chức năng cần tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên phạm vi toàn tỉnh; thường xuyên đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến luật; triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu tăng cường kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm ở từng địa phương để lựa chọn mô hình, phương pháp, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, từ đó phổ biến, nhân rộng trong toàn tỉnh.

Dịp này, Đoàn công tác trao tặng 10 suất quà (trị giá 2 triệu đồng/suất) cho các ngư dân và gia đình chính sách trên địa bàn Khánh Hòa.

Tin, ảnh: Phan Sáu (TTXVN)
Đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp thực thi Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp thực thi Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Sau hơn 3 năm thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng chức năng và 28 tỉnh, thành phố ven biển cùng nhiều địa phương trên cả nước đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng và đặc điểm, điều kiện cụ thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN