05:11 03/05/2017

Triều Tiên có thể mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

Những hình ảnh vệ tinh về sự hiện diện của chiếc sà lan thứ hai tại khu vực thử ngầm dưới nước của Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Các tên lửa của Triều Tiên được giới thiệu trong lễ duyệt binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 15/4. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo một bài phân tích được đăng tải trên trang mạng điện tử 38 North của Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins, chiếc sà lan này được xác định trong các bức ảnh chụp xưởng đóng tàu Nampo của hải quân Triều Tiên ở bờ biển phía Tây của nước này.

Bài phân tích hôm 1/5 nêu rõ: "Các lực lượng hải quân sử dụng những chiếc sà lan như thế này để tiến hành thử nghiệm dưới nước các hệ thống và ống phóng tên lửa mới hoặc nâng cấp dành cho tàu ngầm, cũng như các cuộc phóng thử nghiệm tên lửa trước khi trang bị cho tàu ngầm".

Theo bài phân tích, việc phát hiện chiếc sà lan thử nghiệm tên lửa thứ hai này có thể mang rất nhiều hàm ý về tương lai SLBM của Bình Nhưỡng, chương trình dường như được xem là ưu tiên quan trọng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un".

Trong tuyên bố mới nhất gây lo ngại cho khu vực, ngày 1/5, hãng thông tấn trung ương KCNA dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng "hoàn toàn sẵn sàng đáp trả bất kỳ lựa chọn nào của Mỹ".

Ngoài ra, người phát ngôn này cũng cho biết chính quyền Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường khả năng "tấn công hạt nhân phủ đầu", trừ khi Washington loại bỏ những chính sách thù địch.

Căng thẳng cao độ trên Bán đảo Triều Tiên đã kéo dài nhiều tuần nay, trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị một vụ phóng tên lửa tầm xa hoặc một vụ thử hạt nhân lần thứ sáu.

TTXVN/Tin Tức