02:20 26/02/2018

Quân đội Nga tiết lộ mục đích thực sự triển khai Su-57 tới Syria

Nguồn tin nội bộ quân đội Nga mới đây tiết lộ mục đích thực sự quốc gia này triển khai máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 tối tân nhất Su-57 tới Syria.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga. Ảnh: Sputnik

Nhật báo Nga Kommersant dẫn lời nguồn nội bộ cho biết siêu phẩm Su-57 của Nga được triển khai tại Syria là nhằm thử nghiệm khả năng tác chiến điện tử và hệ thống radar.

Nguồn tin cũng tiết lộ thêm cuộc thử nghiệm lần này của máy bay Su-57 tại Syria ưu tiên tập trung đánh giá khả năng radar và tác chiến điện tử, thay vì kiểm tra hệ thống vũ khí. Các máy bay của Nga sẽ không tham gia trực tiếp các nhiệm vụ tác chiến.

Không chỉ có vậy, việc Su-57 xuất hiện ở căn cứ Hmeymim cũng nhằm phục vụ mục đích “quảng bá” năng lực và hoạt động quân sự của Nga tại Syria.

Quyết định đưa Su-57 tới Syria thử nghiệm được đưa ra sau Triển lãm Hàng không lớn nhất nước Nga MAKS 2017. Báo Kommersant đưa tin các máy bay Su-57 được đưa tới Syria vào tối kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ quốc – 23/2.

Trước đó, theo Sputnik, một công ty vệ tinh của Israel đã công bố những hình ảnh cho thấy hai chiếc Su-57 xuất hiện ở căn cứ không quân Hmeymim, Syria. Vệ tinh Eros B của công ty ImageSat International (ISI) của Israel đã chụp lại được một số hình ảnh máy bay tại căn cứ Hmeymim của Syria. Hai trong số những máy bay này trông rất giống Su-57 của Nga.

Truyền thông tuần trước cũng đưa tin Bộ Quốc phòng Nga đã điều 4 máy bay Su-57 tới thử nghiệm tại Syria.

Động thái triển khai máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 tới Syria diễn ra hai tuần sau khi lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu tấn công một nhóm binh sĩ thân Chính phủ Syria, khiến một số công dân Nga thiệt mạng. Tuy nhiên, phía Moskva khẳng định không có người Nga nào bị thương trong cuộc tấn công đó.

Bên cạnh Su-57, Nga cũng triển khai 4 chiếc chiến đấu cơ tối tân Su-35 trong tuần trước và một máy bay cảnh báo sớm A-50U.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức