Học cao là nguyên nhân gây ung thư não

Những người có trình độ đại học có nguy cơ bị u thần kinh đệm, một khối u não nguyên phát, cao hơn so với những người chỉ tốt nghiệp phổ thông.

Ảnh minh họa.

Theo Tạp chí Dịch tễ học và y tế cộng đồng, trong nghiên cứu của mình, các bác sĩ Anh và Thụy Điển đã kiểm tra dữ liệu trên 4,3 triệu người sinh ra ở Thụy Điển trong giai đoạn 1911-1961. Các bác sĩ đã theo dõi họ 17 năm kể từ năm 1993. Các khối u não được phát hiện trong 5700 người đàn ông và 7100 phụ nữ. 

Theo đó, trong số những người đàn ông đã trải qua ít nhất ba năm ở trường đại học, nguy cơ u thần kinh đệm là hơn 19% so với những người không tiếp tục học sau khi tốt nghiệp phổ thông. Các con số so sánh tương đương đối với phụ nữ là 23%.

Các nhà khoa học chưa tìm ra nguyên nhân của các mối liên hệ được khảo sát.

Theo Sputnik
Phát hiện hoạt chất kháng virus Zika
Phát hiện hoạt chất kháng virus Zika

Các nhà khoa học Séc đã đi tiên phong trong việc phát hiện một loại hoạt chất có tác dụng kháng virus Zika.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN