Phát hiện hoạt chất kháng virus Zika

Các nhà khoa học Séc đã đi tiên phong trong việc phát hiện một loại hoạt chất có tác dụng kháng virus Zika.

Một em bé bị bệnh đầu nhỏ. Ảnh: npr.org

Nhóm các nhà khoa học của ba viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Séc, do Tiến sĩ Ljudek Aier làm chủ nhiệm, đã phát hiện và thử nghiệm một chất có thể tạo ra chế phẩm mới chống virus Zika, loại virus nguy hiểm nhất đối với phụ nữ mang thai bởi nó tác động tiêu cực đến sự phát triển của não thai nhi.

Đài Phát thanh Praha dẫn lời Tiến sĩ Aier cho biết các nhà khoa học cần tiến hành thêm một loạt thử nghiệm nữa để khẳng định rằng liệu hoạt chất được phát hiện có nguy hiểm đối với thai nhi trong bụng mẹ hay không. Hiện nay những xét nghiệm trong các cấu trúc tế bào khẳng định rằng hoạt chất này làm giảm và ngăn chặn sự phát triển của virus Zika.

Virus Zika được phát hiện đầu tiên tại ngôi làng Zika ở Uganda vào năm 1947. Các đợt bùng phát cũng từng được ghi nhận tại một số khu vực ở châu Phi, Đông Nam Á và các quần đảo ở Thái Bình Dương. Vào tháng 5/2015, virus Zika đã tái xuất hiện tại Brazil và từ đó lan rộng ra khu vực Nam Mỹ và Caribe.

Mặc dù ít có trường hợp tử vong, song nếu bị lây nhiễm, virus Zika có thể gây ra chứng teo não đối với thai nhi trong bụng người mẹ. Trẻ sinh ra sẽ bị đầu nhỏ bất thường và gặp nhiều trở ngại trong quá trình phát triển.

Ngọc Mai (P/v TTXVN tại CH Séc)
Mỹ xác nhận 157 bà bầu nhiễm virus Zika
Mỹ xác nhận 157 bà bầu nhiễm virus Zika

Số phụ nữ mang thai ở Mỹ nhiễm virus Zika đã bất ngờ tăng gấp ba do thay đổi trong cách tính những trường hợp mang loại virus nguy hiểm này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN