Đơn vị chạy thận đầu tiên của Cần Giờ sẽ hoạt động vào đầu tháng 10

Trước những khó khăn của người dân huyện Cần Giờ trong tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật chăm sóc sức khỏe, nhất là người dân nghèo mắc bệnh thận mạn tính cần chạy thận nhân tạo, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã kêu gọi các bệnh viện trên địa bàn Thành phố luân phiên triển khai kỹ thuật chạy thận tại Cần Giờ.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh. 

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, hiện địa bàn huyện Cần Giờ có khoảng 40 bệnh nhân suy thận mạn tính có chỉ định chạy thận nhân tạo. Do không có đơn vị chạy thận tại địa phương, tất cả người bệnh phải di chuyển về các bệnh viện trong khu vực nội đô Thành phố để chạy thận nhân tạo. Hành trình chạy thận của họ vô cùng vất vả, khó khăn, nhất là những người bệnh tại xã đảo Thạnh An - xã đảo duy nhất của Thành phố, trực thuộc huyện Cần Giờ. Trung bình, mỗi lần chạy thận, người bệnh phải mất 25 giờ đồng hồ, tính cả thời gian di chuyển và lọc thận. Do đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, việc lập một đơn vị chạy thận nhân tạo tại huyện Cần Giờ là vô cùng cấp thiết.

Sau lời kêu gọi của Sở Y tế Thành phố, Bệnh viện Đa khoa Lê Văn Thịnh (thành phố Thủ Đức) đã xung phong đăng ký triển khai đơn vị chạy thận nhân tạo tại Cần Giờ. Lãnh đạo Sở Y tế đã chỉ đạo các phòng chức năng có liên quan chủ động phối hợp với Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ khảo sát thực tế, bổ sung đầy đủ các yêu cầu cần thiết cho kỹ thuật chạy thận và tổ chức Hội đồng chuyên môn thẩm định cho phép triển khai kỹ thuật chạy thận tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ trong thời gian sớm nhất. 

Theo kế hoạch, hệ thống RO (đáp ứng tối đa được 10 máy lọc thận) cùng 5 máy lọc thận sẽ được lắp đặt và hoạt động tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ trong thời gian đầu. Bệnh viện Lê Văn Thịnh sẽ cử luân phiên các ê-kíp bao gồm một bác sỹ và hai điều dưỡng của Khoa Lọc máu đến Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ để trực tiếp thực hiện kỹ thuật chạy thận cho người bệnh. Dự kiến, vào đầu tháng 10/2023, đơn vị chạy thận đầu tiên của Cần Giờ sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Sở Y tế đã có văn bản đề nghị Bảo hiểm Xã hội Thành phố xem xét chi trả chi phí chạy thận cho người dân có thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định. Như vậy, đây sẽ là đơn chạy thận thứ 40 phục vụ gần 4.500 người bệnh suy thận mạn có chỉ định chạy thận trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đánh giá, ngoài việc giải quyết nhu cầu cấp bách cho người bệnh suy thận mạn tính, việc triển khai đơn vị chạy thận tại huyện Cần Giờ còn là tín hiệu khởi động quá trình hình thành lại Bệnh viện huyện Cần Giờ của ngành Y tế Thành phố. Hiện nay, Sở đang khẩn trương hoàn thiện và trình UBND Thành phố Đề án “Củng cố và nâng cao năng lực y tế huyện Cần Giờ giai đoạn từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo” hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực, khả năng cung ứng dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân sinh sống, làm việc trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Theo đề án này, Bệnh viện huyện Cần Giờ sẽ được tái thành lập và trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ; triển khai hiệu quả các dịch vụ kỹ thuật đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương, nhất là các bệnh mạn tính không lây thường gặp; phối hợp các bệnh viện Thành phố triển khai khám tầm soát chuyên khoa, phát hiện sớm bệnh cho người dân.

Cần Giờ là huyện ngoại thành của TP Hồ Chí Minh, có quy mô dân số hơn 75.000 người. Địa phương gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ y tế, đặc biệt là thiếu hụt nguồn nhân lực y tế. Huyện không tuyển dụng được bác sỹ trong 10 năm trở lại đây.

Tin, ảnh: Đinh Hằng  (TTXVN)
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định: Không có chuyện dừng chạy thận cho bệnh nhân
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định: Không có chuyện dừng chạy thận cho bệnh nhân

Ngày 13/4, thông tin với phóng viên TTXVN, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định Trần Hùng Cường khẳng định, bệnh viện sẽ bằng mọi cách tháo gỡ khó khăn do thiếu dịch chạy thận. Không có chuyện dừng chạy thận cho bệnh nhân vì nếu làm vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN