Yên Bái chủ động đối phó rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Yên Bái, trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhiệt độ xuống thấp, gây rét đậm, rét hại. Tại thành phố Yên Bái và các huyện phía Đông của tỉnh là huyện Văn Yên, Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên, nhiệt độ trung bình từ khoảng 8 – 21 độ C… Tại các huyện phía Tây của tỉnh là huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ, nhiệt độ xuống rất thấp, gây rét đậm, rét hại. Riêng tại huyện Trạm Tấu, trong các ngày từ 15 - 17/12, nhiệt độ xuống còn 8 độ C, có nơi xuống dưới 0 độ C, gây ra hiện tượng băng tuyết dày đặc trên các triền núi cao.




Băng tuyết ở Yên Bái. Ảnh: TTXVN


Theo những người dân sống lâu năm ở đây, khoảng 20 năm trước cũng đã xuất hiện băng tuyết nhưng mỏng hơn và chỉ sau 1 ngày là tan hết. Lần này băng tuyết xuất hiện trên đỉnh núi của các xã Túc Đán, Tà Xi Láng, Xà Hồ, Bản Công, Pá Lau... có nơi dày đến 30 cm. Đến khoảng 11 giờ ngày 18/12, dù trời đã nắng khá to nhưng vẫn rét đậm nên băng tuyết vẫn chưa tan hết.

Theo dự báo trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn tiếp tục có không khí lạnh tăng cường. Để chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp và cuộc sống sinh hoạt của người dân, ngành chức năng khuyến cáo trong những ngày này mọi người nên hạn chế ra đường vào sáng sớm nếu không cần thiết. Cần chủ động giữ ấm, đặc biệt là đối vối người già và trẻ nhỏ để đảm bảo giữ gìn sức khỏe và chủ động phòng, chống giá rét trước những diễn biến phức tạp của thời tiết hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Các huyện cần chủ động hỗ trợ nhân dân che chắn chuồng trại giữ ấm cho trâu, bò và các gia súc khác; tuyệt đối không để các hộ dân gieo cấy lúa và sử dụng trâu bò cày, kéo khi nhiệt độ dưới 15 độ C...



Đức Tưởng
Yên Bái siết chặt quản lý xe 2 bánh chạy điện

Ông Vũ Thiện Chiến, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái cho biết, theo tiêu chuẩn, xe đạp điện có vận tốc tối đa không quá 25 km/giờ nhưng thực tế không ít loại xe đạt vận tốc tới 40 km/giờ...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN