Xe chở đất gây đổ cột điện khiến gần 10.000 hộ dân mất điện

Chiều 3/7, đại diện Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã khắc phục xong sự cố nghiêm trọng khiến gần 10.000 hộ dân mất điện trong thời tiết nắng nóng. 

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, anh Phan Đình V. (38 tuổi), trú tại thôn Phú Áng, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 74C-0370, do không hạ thùng xe khi đổ đất nên vướng vào dây điện, gây đổ cột điện số 145/21 nhánh rẽ liên lạc Xuyên Á, xuất tuyến 478 TBA 110kV Đông Hà, tại thôn Kim Đâu 1, xã Thanh An, huyện Cam Lộ (Quảng Trị). 

Sự cố đã làm mất điện 113 trạm biến áp và 9.690 hộ dân trên địa bàn phường Đông Giang, Đông Thanh (thành phố Đông Hà) và xã Thanh An (huyện Cam Lộ). Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty Điện lực Quảng Trị đã huy động hàng chục cán bộ, công nhân viên và máy móc để đến hiện trường xử lý vụ việc. Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3/7, đơn vị mới khắc phục xong sự cố để cấp điện lại cho người dân sử dụng.

Thanh Thủy (TTXVN)
Ham leo trèo, gấu mắc kẹt lơ lửng trên đỉnh cột điện cao thế
Ham leo trèo, gấu mắc kẹt lơ lửng trên đỉnh cột điện cao thế

Một chú gấu ở Arizona đã có cuộc “dạo chơi” với đường dây truyền tải khi bị mắc kẹt trên đỉnh một cột điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN