Vỡ bờ bao, hàng trăm hộ dân tháo chạy trong đêm

Khoảng 19h ngày 4/12, triều cường dâng cao đã làm vỡ gần 15 mét bờ bao ở rạch Cầu Lan (phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM) khiến hàng trăm hộ dân bị ngập sâu trong nước, nhiều người hốt hoảng tháo chạy trong đêm.

 

Vào khoảng thời gian trên, trong lúc các gia đình đang ăn cơm tối thì nghe người dân hô vỡ bờ bao. Trẻ nhỏ và người già nhanh chóng được đưa ra khỏi nhà chạy lên khu vực cao. Chỉ sau 15 phút nước đã tràn vào trong nhà ngập sâu gần 1 mét, nhiều tài sản, vật dụng, hoa màu không kịp di dời bị chìm trong nước hư hỏng nặng.   


Đoạn bờ bao bị vỡ làm nước chảy cuồn cuộn vào khu dân cư.

 

Anh Nguyễn Ngọc Sơn (43 tuổi, chủ vườn mai tại đây) nói trong nước mắt: “Gần trăm cây mai của gia đình tôi đã bị chìm trong nước. Khi nghe bờ bao bị vỡ tôi chỉ kịp khuân được vài chậu mai lên cao. Nước ngập vào mai rất dễ bị chết. Thiệt hại hàng trăm triệu đồng”. 

 

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng địa phương quận Thủ Đức đã huy động hơn 50 người đến hiện trường dùng bao cát và cây cừ để khắc phục sự cố. 

 

Đến rạng sáng ngày 5/12, công tác khắc phục sự cố vẫn đang được triển khai. Bốn máy bơm loại lớn cũng được dùng để bơm nước từ khu dân cư ra bên ngoài bờ bao.

Tài sản được di dời lên cao.


Nước bủa vây nhà dân.




Bao cát và máy bơm công suất lớn được huy động để khắc phục sự cố.




Anh Nguyễn Ngọc Sơn, chủ vườn mai.


Những người không sơ tán thì mắc võng, mắc màn tại nhà để trông tài sản.




Tin, ảnh: Lê Linh
Triều cường đạt đỉnh tại Nam bộ
Triều cường đạt đỉnh tại Nam bộ

Hôm nay (5/12) triều cường Nam bộ sẽ đạt đỉnh cao nhất của cả đợt này, tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đỉnh triều dự báo là 1m65, kém mức lịch sử là 3 cm. Để đảm bảo an toàn, các phương tiện lưu thông cần đề phòng thời điểm triều cường dâng cao trong ngày buổi sáng từ 3h-7h, chiều từ 16h-h.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN