Triều cường đạt đỉnh tại Nam bộ

Hôm nay (5/12) triều cường Nam bộ sẽ đạt đỉnh cao nhất của cả đợt này, tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đỉnh triều dự báo là 1m65, kém mức lịch sử là 3 cm. Để đảm bảo an toàn giao thông trên đường thủy các phương tiện lưu thông cần đề phòng thời điểm triều cường dâng cao trong ngày buổi sáng từ 3h-7h, chiều từ 16h-h.


Miền Bắc vẫn duy trì nắng hanh, nhiệt độ toàn miền và Thủ đô Hà Nội từ 22-25 độ C, cảm giác hanh khô vẫn thấy rõ khi độ ẩm giảm thấp dưới 55%.

Trên biển, vùng biển quần đảo Hoàng Sa đang tốt dần, gió giảm xuống cấp 5. Quần đảo Trường Sa ngoài gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, trời còn có mưa dông và nguy cơ lốc xoáy.

Ngập úng trên tuyến đường An Dương Vương (quận Bình Tân), tối 4/12. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN


Dự báo cho các vùng ngày 5/12 như sau: Phía Tây Bắc bộ không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi 10 - 12 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3, đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, vùng núi 10 - 13 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; Phía nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, phía bắc có nơi dưới 15 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, phía nam 23 - 26 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ, phía nam 28 - 31độ C.

Khu vực Tây Nguyên không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C. Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Lý Thanh Hương

Triều cường tại TP.HCM sẽ chạm đỉnh ngày 5/12

Ngày 3/12, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Triều cường đầu tháng 12 xảy ra trên hệ thống sông rạch của thành phố đang lên cao và diễn biến phức tạp, có thể chạm mức đỉnh lịch sử 1,68m vào ngày 5/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN