Tri ân các Anh hùng liệt sỹ dịp Tết Giáp Thìn 2024

Thực hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhiều địa phương đã dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, viếng nghĩa trang liệt sỹ, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Chú thích ảnh
Các đại biểu viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN

*Trong không khí hân hoan đón chào Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), sáng 6/2, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quang Thuân cho biết, 94 năm qua, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu bước vào kỷ nguyên mới. Có được thắng lợi huy hoàng, trọn vẹn như ngày hôm nay, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường. Tổ quốc và nhân dân ta vô cùng tự hào và biết ơn vô hạn các thế hệ tiền bối cha anh và lớp lớp các chiến sỹ cách mạng, liệt sỹ, thương binh, gia đình có công với nước đã anh dũng hy sinh tính mạng, của cải để giành và giữ độc lập tự do cho Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm, thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu đã thắp hương các phần mộ liệt sỹ để tri ân, ghi nhớ công ơn đối với các thế hệ, những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

* Sáng 6/2 , tại thành phố Đồng Hới, Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Bình do Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng dẫn đầu đã tổ chức Lễ dâng hương và đặt vòng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và đón Tết Giáp Thìn 2024.

Trong không khí trang nghiêm, tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đã cùng thực hiện nghi thức thỉnh chuông, dâng hương, hoa, dành thời gian mặc niệm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các Anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Bình bày tỏ quyết tâm, nỗ lực phấn đấu không ngừng học hỏi nâng cao kiến thức, tu dưỡng bản thân, tập trung toàn bộ sức lực, trí tuệ để lãnh đạo quân và dân trong tỉnh thực hiện tốt nhất việc xây dựng quê hương, đất nước ngày một phát triển hơn, đàng hoàng, tươi đẹp hơn.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhiều đơn vị, tổ chức đã thăm, tặng quà cho hàng vạn gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các gia đình khó khăn trên địa bàn, thể hiện sâu sắc truyền thống “uống nước nhớ nguồn", “tương thân tương ái’, “lá lành đùm lá rách”... của dân tộc Việt Nam.

Nguyên Dung - Mạnh Thành (TTXVN)
Dâng hương các Anh hùng Liệt sỹ nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024
Dâng hương các Anh hùng Liệt sỹ nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, sáng 6/2 (tức 27 tháng Chạp), Đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Lực lượng Vũ trang Quân khu 7 do Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh ở Đồi không tên, thành phố Thủ Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN