Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức ‘Xuân Tri ân liệt sĩ 2024’

Ngày 16/1 tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam tổ chức chương trình "Xuân Tri ân 2024" và đón Huân chương Lao động hạng Ba. Đến dự có bà Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam (HTGDLSVN) cho biết: "Xuất phát từ trái tim người lính, từ nghĩa tình đồng đội của thời trận mạc, ngày 17/9/2010, Bộ Nội vụ ra Quyết định số 1081/QĐ/BNV về việc thành lập Hội HTGĐLS Việt Nam. Sự ra đời của Hội đã đáp ứng lòng mong mỏi của nhiều cục chiến binh (CCB), của nhiều đồng đội một thời chịu mưa bom bão đạn, sự mong mỏi của thân nhân nhiều gia đình liệt sỹ".

Hội là một tổ chức xã hội với mục đích tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, hỗ trợ các gia đình tiếp cận, thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Chính phủ, thu thập thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (HCLS) bằng thực chứng và giám định ADN; tham gia nghiên cứu và đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước về chính sách và giải pháp thực hiện chính sách đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ (GĐLS).

Trong 13 năm năm qua, Hội đã xây dựng được một mạng lưới tổ chức Hội, gồm 16 Hội cấp tỉnh, 2 văn phòng của Hội đặt tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Hội có 22 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội và 72 chi hội ở các quận, huyện, tỉnh với hơn 10.000 hội viên trên khắp cả nước. Bằng những tình cảm của tất cả những ai đang được hưởng độc lập tự do, đang chịu ơn các anh hùng liệt sĩ đều phải có trách nhiệm thực hiện tốt đạo lý: “Uống nước nhớ nguồn”.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.
Chú thích ảnh
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng cho biết: “Hội và các tổ chức hội trong cả nước đã: Giám định ADN cho hơn 1.000 liệt sĩ; Lấy mẫu phẩm của hơn 1.000 thân nhân liệt sĩ; Trả kết quả đúng cho 494 liệt sĩ; tổ chức 32 lần trao kết quả; Tiếp nhận xử lý thông tin của hơn 200.000 liệt sĩ; Tư vấn hỗ trợ để 33.000 gia đình tìm hài cốt, có 200 gia đình tìm được hài cốt bằng phương pháp thực chứng; Đính chính thông tin trân bia mộ cho hơn 1.000 liệt sĩ; Giúp đỡ các gia đình khó khăn đưa hơn 1.200 HCLS về quê hương; Tặng hơn 1.200 căn nhà tình nghĩa (từ 60 - 80 triệu đồng/nhà). Bên cạnh đó, các cấp Hội tặng sổ tiết kiệm, tặng quà, tặng xe đạp, xe lăn, khám bệnh cấp thuốc miễn phí… với tổng kinh phí của xã hội, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đóng góp được gần 170 tỷ đồng”.

Hội cũng tiến hành khảo sát thực trạng thân nhân gia đình liệt sĩ (GĐLS) các nội dung liên quan đến chính sách tri ân đền ơn đáp nghĩa tại một số tỉnh: Hưng Yên, Gia Lai, Bến Tre, Quảng Trị, Quảng Nam… đã tổng hợp đưa 8 kiến nghị như một kênh phản biện xã hội được cơ quan chính sách các cấp điều chỉnh bổ sung chính sách ưu đãi với liệt sĩ, GĐLS. Hội xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của thân nhân GĐLS, là nơi tin tưởng để các nhà hảo tâm, các doanh nhân, doanh nghiệp gửi gắm niềm tin làm công tác tri ân, xứng đáng là cánh tay nối dài cho Đảng, Chính phủ, là lực lượng giúp việc đắc lực cho ngành Lao động, Thương binh và Xã hội các cấp.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trao tặng quà cho 4 mẹ Việt Nam anh hùng và 20 thân nhân gia đình liệt sĩ. 

Những năm qua, tuy làm được một số việc, nhưng Hội chưa yên tâm khi còn không ít gia đình chính sách cuộc sống còn khó khăn, thu nhập bấp bênh, nhiều người sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau, nhà ở xuống cấp; hàng chục vạn liệt sĩ chưa biết tên, hàng trăm ngàn liệt sĩ chưa tìm được hài cốt để lại nỗi đau khắc khoải trong lòng các bà mẹ, người vợ, người cha và trong mỗi chúng ta.

“Ghi công, tôn vinh, tưởng nhớ và biết ơn các liệt sĩ là bản chất và nét đẹp truyền thống của dân tộc VIệt Nam. Sự nghiệp công tác tri ân cần làm thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng, các tổ chức của Hội HTGĐLS Việt Nam tiếp tục phấn đấu với lòng nhiệt huyết, tình cảm, trách nhiệm để góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ và thân nhân GĐLS theo đúng mục đích tôn chỉ của Hội mà thành tích cao quý nhất, giá trị nhân văn lớn nhất đó là lòng tin của Hội được xác lập ngày càng vững chắc trong hàng triệu thân nhân GĐLS, là nhịp cầu liền mạch nối giữa ý Đảng, lòng dân; giữa Chính phủ và thân nhân GĐLS, góp phần sự đồng thuận, bình yên của xã hội” Trung tướng Hoàng Khánh Hưng cho biết.

Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam (nay là Chủ tịch danh dự Hội HTGĐLS Việt Nam) vinh dự được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

“Đây là sự ghi nhận của Đảng và Chính phủ với gần 10.000 hội viên đã làm cho thân nhân liệt sĩ là làm thay phần việc còn lại của gần 1,2 triệu người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hy sinh vì Tổ quốc”, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng khẳng định.

Chú thích ảnh
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam ghi nhận sự ủng hộ với các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành với Hội trong thời gian qua.

Cũng nhân dịp này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam đã tặng quà cho 4 bà mẹ Việt Nam anh hùng và 20 gia đình thân nhân liệt sỹ.

Tin, ảnh, clip: XC/Báo Tin tức
Gần 3.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại Phiên giao dịch và tư vấn việc làm ngoại thành Hà Nội
Gần 3.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại Phiên giao dịch và tư vấn việc làm ngoại thành Hà Nội

Tại Phiên Giao dịch và tư vấn việc làm huyện Quốc Oai năm 2024, các doanh nghiệp tuyển gần 3.000 lao động đa dạng trình độ, vị trí việc làm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN