TP Hồ Chí Minh: Cháy xưởng nhựa, một người bị ngạt khói tử vong

Đến hơn 10 giờ sáng ngày 8/10, Công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại cơ sở gia công nhựa nằm trên địa phường Bình Hưng Hòa B khiến một người tử vong.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên tại cơ sở gia công nhựa nằm trong con hẻm Quốc lộ 1 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) nên hô hoán cùng nhau dập lửa.

Chú thích ảnh
Đến hơn 10 giờ sáng, hiện trường vụ cháy vẫn đang được phong tỏa để điều tra.

Lực lượng tại chỗ nhanh chóng huy động bình chữa cháy dập lửa. Do bên trong xưởng chứa các vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh và phát ra tiếng nổ lớn khiến lực lượng tại chỗ dập lửa bất thành, phải cầu cứu cơ quan chức năng.

Chú thích ảnh
Xưởng nhựa bị đổ sập, nhiều máy móc bị cháy đen, hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Tân điều xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, ngăn không để cháy lan sang các nhà dân liền kề. 

Đến khoảng 2 giờ 40 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy đã thiêu rụi và làm đổ sập cơ sở gia công nhựa rộng khoảng 100 m2, nhiều tài sản bên trong cùng máy móc bị lửa cháy hư hỏng.

Vụ cháy đã khiến một phụ nữ tên H.L. (SN 1991, quê Tiền Giang) thuê trọ kế bên bị ngạt khói tử vong.

Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Nhà chờ xe buýt xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ đổ sập
TP Hồ Chí Minh: Nhà chờ xe buýt xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ đổ sập

Nhiều trạm xe buýt ở TP Hồ Chí Minh đang xuống cấp, hư hỏng trầm trọng, không đảm bảo an toàn và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN