Tối 23 Tết, không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét 12 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Nhiệt độ miền Bắc có nơi giảm xuống 12 độ C.

Chiều 20/1 tức 23 Tết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Dự báo, đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi 10 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; vùng núi có nơi rét đậm.

Hà Nội trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 15 độ C.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 - 7 độ vĩ Bắc nên ở vùng biển Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) đã có mưa rào và dông mạnh. Dự báo, trong 2-3 ngày tới, vùng biển trên tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

H.Dương
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét 14 độ
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét 14 độ

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (20/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh thuộc khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày và đêm nay không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN