Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chìm trong giá lạnh

Hiện nay, không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng đêm nay (19/01), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ gần sáng ngày 20/01, ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau từ đêm 21/01 có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm 20/1 nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16oC, vùng núi 12-14oC, vùng núi cao có nơi dưới 12oC.

Miền Bắc tiếp tục đón thêm đợt không khí lạnh. Ảnh: TTXVN

 Cụ thể, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ:16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 22oC.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ:14 - 17 độ, có nơi dưới 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ, riêng khu vực Tây Bắc 25-28oC.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 20 - 23oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 67 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24oC. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, phía nam có nơi trên 30oC.

Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 - 92%.Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC. Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

H.V
Hà Nội đón Tết ông Công ông Táo trong mưa rét
Hà Nội đón Tết ông Công ông Táo trong mưa rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Hà Nội đón Tết ông Công ông Táo trong thời tiết trời tiếp tục rét, có mưa với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN