Thu giữ nhiều phụ gia không rõ nguồn gốc

Ngày 8/11, Đội Quản lý thị trường phối hợp cùng Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Nội kiểm tra một số cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, nguyên liệu, hương liệu dùng trong chế biến thức phẩm tại phố Hàng Buồm, phát hiện và thu giữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Ảnh: Trần Việt - TTXVN.


Tại cửa hàng số 92, 94, 96 Hàng Buồm, các lực lượng chức năng thu giữ 9 kg chất phụ gia dùng chế biến thực phẩm không rõ nguồn gốc. Tại cửa hàng số 110, 112, 114 Hàng Buồm, cơ quan kiểm tra cũng thu giữ trên 150 sản phẩm phụ gia không rõ nguồn gốc.

Các chủ cửa hàng đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng trên. Ngoài việc không rõ nguồn gốc, một lượng lớn hàng trên còn hết hạn sử dụng. Các loại hàng hóa bị thu giữ tập trung nhiều vào chủ yếu vào nhóm mặt hàng hương liệu, nguyên liệu, sản phẩm đóng hộp như ca cao, sữa bột, nước cốt sữa, thạch rau câu… được dùng để bán cho người tiêu dùng sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Các hộ kinh doanh tại đây còn sang chiết trái phép, chia nhỏ khối lượng để bán cho người tiêu dùng,do vậy việc xác định tên của các loại hàng rất khó do không có nhãn mác, xuất xứ. Cũng trong đợt kiểm tra này, trong số mặt hàng bị lực lượng chức năng thu giữ còn phát hiện được một số lượng lớn mặt hàng do các doanh nghiệp trong nước sản xuất.


Các mặt hàng này không có nhãn mác đầy đủ, trái với quy định tại Nghị định 89 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Thậm chí trên bao bì đều sử dụng các thứ tiếng nước ngoài người mua không biết. Ngay sau đó, lực lượng quản lý thị trường đã tịch thu tiêu hủy toàn bộ số hàng trên, xử lý các chủ cửa hàng.


Đinh Thị Thuận
Hà Nội có nguy cơ ngập úng do siêu bão
Hà Nội có nguy cơ ngập úng do siêu bão

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với ảnh hưởng của siêu bão Haiyan đang hoạt động trên Biển Đông, từ ngày 10/11 đến 12/11, có thể có mưa vừa, mưa to đến rất to ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN