Thấp thỏm sống chung với sạt lở

Đã gần 2 tháng từ khi xảy ra vụ sạt lở nhà dân ven kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, đoạn qua khu vực khóm 2, phường 8, thành phố Bạc Liêu, trong khi các phương án khắc phục hậu quả, bồi thường cho người dân vẫn chưa được triển khai, thì những hộ dân ở đây vẫn đang hàng ngày phải sống chung với nguy cơ sạt lở.

Anh Võ Văn Phong (ngụ khóm 2, phường 8, thành phố Bạc Liêu) cho biết, cách đây hơn 1 tháng, vào khoảng 7 giờ sáng, khi anh đang đi làm thì người thân báo tin nền nhà bị nứt và đang sập. Về đến nhà, anh Phong thấy phần nhà bếp phía sau đã bị đổ xuống sông. Vội đưa 3 chiếc xe máy ra ngoài thì lúc đó, cả ngôi nhà dài hơn 10 m cũng sập hoàn toàn. Chỉ trong khoảng 15 phút, căn nhà được xây hơn 30 triệu đồng sau nhiều năm tích cóp của vợ chồng anh cùng nhiều tài sản khác đã chìm xuống lòng sông.

Theo anh Phong cùng những người dân có nhà bị sạt lở trong khu vực, trong quá trình nạo vét kênh Bạc Liêu - Cà Mau, xáng thổi đã hút mất nhiều đất ven kênh, làm cho phần đất dưới nền nhà bị mất "chân", dẫn đến sạt lở. Từ ngày mất nhà, vợ chồng anh Phong cùng hai con và cháu ngoại phải thuê phòng trọ để ở, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, do hai vợ chồng người chạy xe ôm, người bán hàng rong, thu nhập bấp bênh. Anh cũng không thống nhất với số tiền hỗ trợ hơn 15 triệu đồng mà phía bảo hiểm đưa ra đối với căn nhà của mình mà yêu cầu cần phải được khảo sát lại để đánh giá chính xác hơn mức độ thiệt hại.

Nhiều căn nhà ven kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau ở khóm 2, phường 8, thành phố Bạc Liêu đang tiếp tục bị sạt lở.

Cạnh nhà anh Phong, căn nhà của bà Huỳnh Thị Lai cũng đã bị mất phần công trình phụ do sạt lở. Theo bà Lai, phần nhà bị mất của bà xây hết hơn 20 triệu đồng, giờ chỉ được bồi thường hơn 10 triệu. Bà cùng nhiều hộ dân bị mất nhà và đất do sạt lở đa số không thống nhất với mức bồi thường mà chủ đầu tư, đơn vị thi công và công ty bảo hiểm đưa ra.

Theo ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Bạc Liêu, số hộ bị sạt lở gây thiệt hại tài sản nhà và đất ở khu vực khóm 2, phường 8 là 25 hộ. UBND phường 8, chủ đầu tư, đơn vị thi công cũng đã tiến hành họp dân hai lần. Nếu nguyên nhân do việc nạo vét lòng sông gây ra thì cần phải tính toán bồi thường để 25 hộ này không bị thiệt. Bên cạnh đó, đơn vị thi công và chủ đầu tư cần phải có giải pháp khắc phục để tránh tái diễn sạt lở, ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của người dân.

Trước ý kiến của người dân về việc cần phải đánh giá lại mức độ thiệt hại do sạt lở ngày càng nghiêm trọng, ông Nguyễn Hoàng Tuấn cho rằng, Hội đồng bồi thường thành phố Bạc Liêu đã phối hợp với UBND phường 8 và đơn vị thi công đã xuống khảo sát thiệt hại tài sản của các hộ này. Thời điểm khảo sát lần đầu đến nay đã hơn 1 tháng, trong khi đó, có nhiều nơi đang sụt lún thêm, dẫn đến tài sản của người dân bị thiệt hại ngày càng nhiều. Do đó, địa phương sẽ phối hợp cùng với chủ đầu tư, UBND phường 8 cùng đơn vị thi công cần tiếp tục khảo sát lần thứ hai để đánh giá lại mức độ thiệt hại để tính toán bồi thường cho người dân được hợp lý.

Ý kiến này của ông Nguyễn Hoàng Tuấn được đưa ra trong cuộc trao đổi với phóng viên sau buổi họp dân tại UBND phường 8 vào ngày 18/5. Trong cuộc họp, đại diện đơn vị thi công, chủ đầu tư đã hứa với người dân là ngày 25/5 sẽ cử đoàn xuống khảo sát lại tình trạng sạt lở. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi thì các hộ dân này cho biết vẫn chưa có đơn vị nào xuống. Những hộ này cũng đã đến UBND phường 8 để nêu thắc mắc thì câu trả lời mà họ nhận được là vẫn phải tiếp tục chờ.
Bài và ảnh: Thanh Liêm
Miền núi phía Bắc sạt lở, ngập úng sau mưa lớn
Miền núi phía Bắc sạt lở, ngập úng sau mưa lớn

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, trong đêm 25 đến ngày 26/5 tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa lớn, khiến nhiều diện tích hoa màu và nhà cửa bị ngập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN