Tạo sự đồng thuận, cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Sáng 19/7, nhân kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2023), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động Vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh là con, em nạn nhân da cam. 

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện nhận định, Tháng Hành động Vì nạn nhân chất độc da cam là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả của chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở Việt Nam và những nỗ lực của các cấp, ngành trong việc khắc phục. Từ đó, tạo sự đồng thuận của xã hội và cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Ông Nguyễn Thực Hiện đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tăng cường công tác phối hợp, triển khai Tháng Hành động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa của Tháng Hành động; kêu gọi sự đoàn kết, chung tay để khắc phục hậu quả chất độc hóa học và hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo đầy đủ, kịp thời cho các nạn nhân da cam trên địa bàn thành phố.

Bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ cho biết, qua khảo sát và quản lý của Thành Hội, hiện Cần Thơ còn 190 nạn nhân sống trong gia đình thuộc hộ nghèo và cận nghèo, 260 nạn nhân sống trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 945 nạn nhân tàn tật, bệnh nặng không tự phục vụ được… rất cần sự quan tâm và trợ giúp của cộng đồng. Thời gian tới, Hội sẽ phối hợp tốt hơn với chính quyền các địa phương, tham mưu và phối hợp các sở, ban, ngành thành phố để triển khai các chương trình tạo mọi cơ hội để nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận, thụ hưởng các chương trình chăm sóc, giúp đỡ.

Trong Tháng Hành động năm nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ có kế hoạch xây và sửa chữa 5 căn nhà cho nạn nhân khó khăn về nhà ở; tặng 200 suất học bổng cho con, em nạn nhân; khám bệnh, cấp thuốc cho 300 - 400 nạn nhân chất độc da cam; tặng 2.000 suất quà cho nạn nhân vượt khó tiêu biểu và có hoàn cảnh khó khăn… Các cấp Hội sẽ tổ chức các đoàn lãnh đạo đến thăm nạn nhân; vận động 3.000 cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” bằng cách soạn tin: DACAM gửi 1409.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao Kỷ niệm chương “Vì nạn nhân chất độc da cam” và tặng Bằng tri ân Tấm lòng vàng cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào chăm lo cho nạn nhân da cam; trao hỗ trợ vốn không lãi suất phát triển kinh tế cho các gia đình nạn nhân da cam; tặng học bổng cho học sinh là con, em nạn nhân da cam...

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Đà Nẵng: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam
Đà Nẵng: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2022), tối 9/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2022”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN