Tạo môi trường để thanh niên phấn đấu, rèn luyện

Hôm qua (22/3), Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh đã đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên và nhân dân cả nước trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Đây là dịp để Trung ương Đoàn giải đáp nhiều băn khoăn, thắc mắc của tuổi trẻ cả nước về các vấn đề như: tạo việc làm, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên…

 

Giải đáp trăn trở về việc làm


Chia sẻ thông tin với giới trẻ cả nước, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết, học tập, nơi vui chơi giải trí lành mạnh và việc làm là ba nhu cầu lớn nhất của thanh niên hiện nay. Và đây cũng là những vấn đề mà các tổ chức luôn quan tâm hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để thanh niên có điều kiện phấn đấu, rèn luyện và phát triển.


“Tạo cơ hội để thanh niên có công việc ổn định là vấn đề Trung ương Đoàn hết sức quan tâm”, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh. Cụ thể, Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” giai đoạn 2008 - 2015 đang được Đoàn triển khai tập trung vào tư vấn, truyền thông, đào tạo về khởi sự doanh nghiệp cho thanh niên. Hiện nay, cả nước có 35 trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm thanh niên có chức năng tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm. Các ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm… được Đoàn tổ chức để tạo thêm cơ hội tìm kiếm việc làm cho thanh niên.


Các bạn trẻ cũng có thể tiếp cận các chương trình vay vốn hỗ trợ thanh niên học nghề, sản xuất kinh doanh do tổ chức Đoàn đảm nhận thực hiện như: chương trình cho vay tín dụng với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, nguồn vốn cho vay khởi nghiệp tại các tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, các bạn trẻ có thể truy cập Cổng thông tin giới thiệu việc làm đối với thanh niên và các website của Đoàn Thanh niên để tìm việc.


Bên cạnh đó, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, Đoàn sẽ tích cực đồng hành để hỗ trợ thanh niên những kỹ năng cần thiết trước khi đi lao động ở nước ngoài thông qua hệ thống các trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm của Đoàn.

 

Hướng thanh niên góp sức trẻ xây dựng nông thôn


Trong cuộc giao lưu với thủ lĩnh của thanh niên cả nước, nhiều bạn trẻ đã bày tỏ nhiệt huyết được đóng góp cho những chương trình lớn của Đoàn, qua đó góp phần làm nên thành công cho những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.
Bạn Nông Việt Văn (xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) bày tỏ: “Qua hai năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt xã em đã thay đổi rất nhiều. Vậy, thanh niên có thể đóng góp gì vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cũng như tham gia xây dựng nông thôn mới?”.


Theo anh Hồ Xuân Trường, Bí thư Đoàn Khối các doanh nghiệp Trung ương, vai trò của thanh niên là hết sức to lớn. Các bạn thanh niên hoàn toàn có thể tham gia được vào việc xây dựng nông thôn mới bằng những việc rất cụ thể, chẳng hạn đóng góp ngày công vào việc xây dựng đường nông thôn, nhà văn hóa.


Anh Trưởng cho biết, tại 3 xã: Bản Qua (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), xã Bố Trạch (huyện Đại Trạch, tỉnh Quảng Bình) và xã Vĩnh Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu), Trung ương Đoàn đã triển khai một số mô hình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới với các hoạt động tiêu biểu như xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn… Thời gian qua, với sự hỗ trợ kinh phí của Đoàn Khối các doanh nghiệp trung ương cộng với sự đóng góp công sức của thanh niên địa phương, 12 nhà văn hóa thôn đã được xây dựng ở xã Bản Qua.


Bổ sung cho gợi ý cho các bạn thanh niên muốn tham gia vào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, anh Nguyễn Đắc Vinh cho rằng: “Các bạn hãy làm nhà văn hóa sống động lên, trở thành điểm hẹn văn hóa ở địa phương. Bởi, nếu xây nhà văn hóa mà không có ai làm phong phú, sôi nổi lên thì cũng chỉ là một cái nhà gạch”. Ngoài ra, để phát triển kinh tế xã hội ở các vùng nông thôn, thanh niên phải thi đua sản xuất kinh doanh, vận động nhau vay vốn sản xuất, tạo ra việc làm và thu nhập cho chính mình và cho mọi người.

 

Chú trọng kết nối tài năng trẻ


Hiện nay, Trung ương Đoàn đã xây dựng được hệ thống các giải thưởng để tuyên dương thanh niên có thành tích tiêu biểu. Cụ thể, cùng với giải thưởng lớn nhất của Đoàn Thanh niên là “10 gương mặt trẻ tiêu biểu” còn có giải thưởng Quả cầu vàng, giải thưởng Học sinh “3 rèn luyện”, giải thưởng Lương Đình Của, giải thưởng “Người thợ trẻ”, giải thưởng Sao Vàng Đất Việt…


Mặc dù cho rằng hệ thống giải thưởng như thế đã bao trùm được các lĩnh vực nhưng theo anh Nguyễn Đắc Vinh, việc kết nối, hỗ trợ, giúp đỡ để các tài năng trẻ phát triển chưa được nhiều. “Việc tuyên dương đã được làm khá tốt, đã phát hiện nhiều gương mặt tốt. Qua theo dõi, nhiều gương mặt trong số đó đã có sự trưởng thành. Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống dữ liệu để kết nối các tài năng trẻ, giúp đỡ, hỗ trợ các bạn khi cần nhất, khi lập nghiệp, thì thực sự tổ chức Đoàn chưa làm được nhiều”.


Anh Nguyễn Đắc Vinh cho biết, hiện nay 100% cơ sở đoàn có cổng thông tin và website, cập nhật liên tục các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với thanh niên, các hoạt động của đoàn viên, thanh niên. Cổng thông tin của Trung ương Đoàn được cập nhật hàng ngày hàng giờ là kênh thông tin quan trọng đối với thanh niên. Đoàn Thanh niên đang hướng tới xây dựng mạng xã hội cho thanh niên. Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, sẽ nghiên cứu, tiếp tục đưa lên mạng xã hội những nội dung tích cực để tuyên truyền, vận động thanh niên.

Chia sẻ tâm tư với các bạn trẻ đang đi du học, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng, đất nước đang tiến hành công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nguồn nhân lực đang rất thiếu nên rất cần các bạn trẻ có năng lực, trình độ tham gia xây dựng và phát triển đất nước. “Tuy nhiên, có nhiều cách để các bạn cống hiến cho đất nước, miễn sao trong tâm mình luôn nhớ mình là người Việt Nam, cố gắng bằng mọi cách đóng góp cho đất nước. Đó là điều rất đáng quý”, anh Nguyễn Đắc Vinh cho biết.


Về những giải pháp hỗ trợ học sinh, sinh viên trong nghiên cứu khoa học, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh nói rõ Trung ương Đoàn đã kết hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học. Đoàn Thanh niên các trường đại học cũng có sự chủ động trong vận động thanh niên tham gia lĩnh vực này. Tuy nhiên, trên diện rộng thì chưa đạt kết quả như mong muốn. Về cơ chế, với sự tham mưu của Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ hiện nay đã có quỹ riêng để khuyến khích các nhà khoa học trẻ. Trong nội dung “Xung kích phát triển kinh tế xã hội” trong nhiệm kỳ mới này, Trung ương Đoàn đề ra nội dung xung kích là thanh niên phải làm chủ khoa học công nghệ, đi đầu trong lao động, sáng tạo. Anh Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ: “Hy vọng với quyết tâm đó, trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên nói chung sẽ ngày càng khởi sắc”...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN