Pháp vương Gyalwang Drukpa viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 12/5, Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa Phật giáo Ấn Độ do Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa dẫn đầu đã đến Quảng Bình, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu Vũng Chùa (xã Quảng Đông, Quảng Trạch) và thăm quan động Thiên Đường.

Pháp vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Drukpa. Ảnh: laodong.com.vn


Sau khi viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đoàn đã tham quan động Thiên Đường – một trong những hang động đẹp nhất trong hệ thống hang động ở vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Tại đây, Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa đã tiến hành phóng sinh, thả chim bồ câu cầu ước cho hòa bình và tự do. Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa cũng đã dành hai giờ đồng hồ để thuyết pháp với tăng ni, phật tử tại Quảng Bình.

Trước đó, sáng 11/5, Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa Phật giáo Ấn Độ đã có cuộc gặp lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình. Tại cuộc gặp, Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa đánh giá cao truyền thống văn hiến, sự cởi mở, mến khách của người dân Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng .

Nhân dịp đến thăm Quảng Bình, Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa cùng tăng đoàn, phật tử đã thực hiện lễ siêu độ hương linh Anh hùng liệt sĩ, nạn nhân thiên tai tại Nghĩa trang Ba Dốc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.



Nguyễn Đức Thọ


Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững
Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững

Với chủ đề "Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc", các đại biểu tập trung nêu bật sự quan tâm của cộng đồng Phật giáo tới các vấn đề thời sự toàn cầu; nêu đề nghị với lãnh đạo các quốc gia đẩy mạnh chống lại nghèo đói, bệnh tật...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN