Giáo hội Phật giáo Việt Nam tưởng niệm, cầu siêu cho Đại tướng

Sáng 13/10, để tưởng nhớ và bày tỏ tấm lòng với một người con ưu tú của đất Việt, tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm (quận 3, thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã trang nghiêm tổ chức tưởng niệm, cầu siêu cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chư tăng, Phật tử làm lễ cầu siêu cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Vĩnh Nghiêm, TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN


Dự lễ tưởng niệm, cầu siêu có Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, quyền Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đông đảo chư tôn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành trong cả nước và hàng trăm tăng ni, phật tử thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn thể chư tôn đức, tăng ni và phật tử đã thành kính dâng hương tưởng niệm và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người đã cả đời đã vì nước, vì dân. Sau lễ tưởng niệm, các chư tôn đức, tăng ni, phật tử đã tụng kinh cầu siêu cho anh linh của Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng được siêu thoát.


Hoàng Anh Tuấn
Đại tướng mong về, đất mẹ chờ đón
Đại tướng mong về, đất mẹ chờ đón

Chỉ còn một thời khắc rất ngắn nữa thôi, đất mẹ Quảng Bình sẽ được đón người con ưu tú về nơi an nghỉ cuối cùng. Những giọt nước mắt đẫm nhòa miền đất quê hương từ nhiều ngày nay đã hòa thành niềm mong mỏi cho một ngày ghi dấu lịch sử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN