Những 'Sao tháng 10' trong phong trào thanh niên

Bằng tinh thần, tâm huyết của mình, nhiều cán bộ, hội viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã năng động sáng tạo trong các hoạt động, từ đó thúc đẩy phong trào thanh niên ở địa phương phát triển. Với những đóng góp cho phong trào thanh niên, họ đã được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng Giải thưởng 15-10, đây là phần thưởng cao quý dành cho cán bộ hội và hội viên, thanh niên tiêu biểu.

Tập hợp, đoàn kết thanh niên

Chú thích ảnh
Nguyễn Ngọc Thủy (giữa) cùng đoàn viên thanh niên vận chuyển lương thực hỗ trợ các khu vực bị phong tỏa do do dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Chị Nguyễn Ngọc Thủy (sinh năm 1987, Phó Bí thư Huyện Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Yên Dũng vinh dự là một trong ba đại biểu của tỉnh Bắc Giang được nhận Giải thưởng 15-10 năm 2021 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng trong tháng 10 này.

Sinh ra và lớn lên ở huyện Yên Dũng, công tác trong lĩnh vực đoàn, hội, Nguyễn Ngọc Thủy nhận thấy tỷ lệ thanh niên tham gia vào các tổ chức đoàn, hội ở địa phương chỉ chiếm gần 60%. Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện, trong những năm qua, chị luôn trăn trở tìm các giải pháp cùng Hội xây dựng, phát triển mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đặc biệt, chị chú trọng tham mưu, chỉ đạo và tập trung vào giải pháp chuyển đổi mô hình hoạt động của chi hội sang mô hình hoạt động các câu lạc bộ, tổ, nhóm theo nghề nghiệp, sở thích; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên, phát triển các câu lạc bộ trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện và cấp cơ sở.

Không dừng ở đó, chị Thủy đã trực tiếp khảo sát, vận động, tham gia cùng các nhóm thanh niên có chung đam mê để định hướng các nhóm hoạt động theo hướng hiệu quả, phát huy sở trường, đóng góp cho cộng đồng. Nhờ đó, địa bàn huyện đã thành lập được nhiều câu lạc bộ hoạt động mạnh mẽ. Điển hình là 22 câu lạc bộ sở thích, nghề nghiệp như: Doanh nhân trẻ; Thầy thuốc trẻ; Ngân hàng máu sống; Sách và hành động, đội cứu nạn 24/7, đội sơ cấp cứu tai nạn giao thông...  Đặc biệt, Yên Dũng là huyện duy nhất trong tỉnh thành lập “Câu lạc bộ Hướng dẫn viên di tích lịch sử văn hóa sử dụng tiếng Anh” với sự tham gia của 35 tình nguyện viên.

Chú thích ảnh
Chị Nguyễn Ngọc Thủy tặng khẩu trang phòng, chống COVID-19 cho bệnh nhân. Ảnh: TTXVN phát

Dưới sự hướng dẫn của Phó Bí thư Huyện Đoàn Nguyễn Ngọc Thủy, cấp cơ sở Hội trong huyện đã chuyển đổi từ mô hình tập hợp thanh niên theo chi hội sang mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên với 489 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên các xã, thị trấn. Năm 2021, dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, đời sống thanh niên công nhân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thanh niên công nhân ở trọ. Nắm bắt được nguyện vọng, chị đã cùng Hội Liên hiệp Thanh niên huyện thành lập mô hình câu lạc bộ “Nhà trọ thanh niên công nhân an toàn” tại xã Nội Hoàng với mục đích giúp thanh niên công nhân đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tương trợ, giúp đỡ những thanh niên công nhân bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch.

Bên cạnh việc đa dạng hóa các câu lạc bộ tập hợp, đoàn kết thanh niên, trước thực trạng vi phạm pháp luật trong thanh niên ngày càng tăng cao, Nguyễn Ngọc Thủy rất trăn trở để tìm ra các giải pháp cùng với Hội huyện nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trên địa bàn. Chị chủ động tìm hiểu các văn bản pháp luật liên quan đến thanh niên; đi sâu tìm hiểu, nắm bắt thực trạng vi phạm pháp luật, thực trạng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Yên Dũng. Từ đó, vận động thành lập 4 câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật” tại các trường Trung học Phổ thông nhằm tạo môi trường tốt cho các bạn thanh niên là học sinh tìm hiểu, trao đổi các kiến thức pháp luật.

Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp

Chú thích ảnh
Tô Văn Đức (thứ 2 từ trái sang) cùng đoàn viên thanh niên trong hoạt động hỗ trợ thành lập bệnh viện dã chiến ở Bắc Giang. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Anh Tô Văn Đức (sinh năm 1990, Trưởng ban Phong trào Thanh niên, Tỉnh Đoàn Bắc Giang) là người năng động sáng tạo, luôn trăn trở làm sao để các phong trào thanh niên sát với thực tế, tạo cơ hội học tập thực tiễn và phát triển phong trào lao động, sản xuất kinh doanh trong thanh niên.

Với những trăn trở về đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, Tô Văn Đức tham mưu tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Bắc Giang năm 2018” đồng thời định hướng, hướng dẫn các tác giả hoàn thiện ý tưởng tham gia Cuộc thi. Qua đó, nhiều ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên đã được phát hiện, từ đó được các cấp, ngành, địa phương hỗ trợ giúp đỡ phát triển để triển khai, mở rộng.

Tiếp theo, anh Đức tham mưu tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp từ chương trình OCOP. Cuộc thi thu hút 44 sản phẩm của thanh niên tham gia, trong đó có nhiều sản phẩm phát triển từ những ý tưởng, mô hình do Tỉnh đoàn phát hiện như: sản phẩm Rượu cao tắc kè, sản phẩm dưa lưới chất lượng cao, sản phẩm mỹ nghệ từ gỗ tái chế... Đặc biệt qua cuộc thi, hai sản phẩm là Rượu ngô men lá Lộc Sơn và sản phẩm Bột rau củ quả (ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên) đã được hướng dẫn tham gia Chương trình OCOP tỉnh Bắc Giang năm 2019.

Anh Đức đã tham mưu Tỉnh Đoàn tổ chức Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo với sự tham gia của các doanh nhân tiêu biểu như Trần Anh Vương (Shark Vương), Đinh Xuân Hải, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang… nhằm tư vấn, giải đáp thắc mắc của đoàn viên thanh niên về các chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương cũng như của tỉnh trong hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên; đặc biệt đoàn viên thanh niên được nghe những doanh nhân thành đạt chia sẻ kinh nghiệm trong khởi nghiệp của bản thân để thanh niên hiểu và chuẩn bị tâm thế bước vào con đường khởi nghiệp, lập nghiệp.

Ngoài ra, anh còn tham mưu và chủ động tham gia các hoạt động tình nguyện. Đặc biệt, năm 2021, anh tích cực tham mưu cho Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức các hoạt động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và tiêu thụ nông sản cho nhân dân trên địa bàn. Đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh cấp tỉnh được thành lập gồm có 225 thành viên, và 75 thành viên là các tình nguyện viên đang sinh sống và làm việc ngoài tỉnh Bắc Giang. Các đội thanh niên đã hỗ trợ thành lập được 5 bệnh viện, khu điều trị bệnh nhân dã chiến với sức chứa trên 2.500 giường bệnh; vận chuyện, bốc xếp trên 100 tấn hàng hóa, hỗ trợ tiêu thụ 60 tấn nông sản các loại…

Đồng thời, anh Tô Văn Đức tham mưu Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn thành lập và duy trì hoạt động đội thanh niên xung kích “Phòng tuyến áo xanh”, với 574 đội được thành lập, cùng sự tham gia của trên 7,3 nghìn tình nguyện viên tại các địa phương, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ  phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ nhân dân thu hoạch trên 4 nghìn tấn hoa quả và nông sản các loại.

Với những đóng góp cho phong trào thanh niên, anh Tô Văn Đức được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng Giải thưởng 15-10 năm 2021.

Đồng Thúy (TTXVN)
Trao giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' cho 65 cá nhân tiêu biểu
Trao giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' cho 65 cá nhân tiêu biểu

Sáng 13/10, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng tổ chức trao tặng Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2021 cho 65 cá nhân tiêu biểu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN