Nhiều hoạt động chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Ngày 7/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam/dioxin Việt Nam (10/8); đồng thời công bố Chương trình đi bộ đồng hành “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2023 và phát động nhắn tin ủng hộ “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.

Chú thích ảnh
Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì nạn nhân da cam" cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 20.000 người bị nhiễm và phơi nhiễm chất độc hóa học. Tuy nhiên, chỉ mới có trên 5.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng trợ cấp hằng tháng. Số còn lại hưởng mức trợ cấp cho người khuyết tật và cộng đồng chăm sóc, giúp đỡ... Mặc dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam nhưng vẫn còn nhiều gia đình có hai, ba thế hệ cùng chịu chung di chứng, cuộc sống hàng ngày gặp vô vàn khó khăn, rất cần sự chung tay tiếp sức từ cộng đồng.

Chú thích ảnh
Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì nạn nhân da cam" cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Trước thực tế đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực huy động các nguồn lực trong xã hội, đẩy mạnh các hoạt động “Hành động vì nạn nhân da cam” nhằm trợ giúp nhân đạo, trao vốn sinh kế, sổ tiết kiệm, cấp học bổng, thăm, tặng quà cho các nạn nhân da cam trong các dịp lễ, Tết. 6 tháng đầu năm 2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố đã vận động được gần 8,5 tỷ đồng, tặng 8.783 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.

Kỷ niệm 62 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, nhằm gây quỹ hỗ trợ các nạn nhân, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình đi bộ đồng hành “Vì nạn nhân chất độc da cam” lần thứ 16. Chương trình diễn ra ngày 12/8 tại Công viên văn hóa Đầm Sen.

Chú thích ảnh
Trao tượng trưng học bổng cho con, cháu là nạn nhân chất độc màu da cam. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Hội phát động nhắn tin ủng hộ “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” qua Cổng thông tin 1409. Từ ngày 20/7 đến ngày 19/9/2023, mỗi tin nhắn DACAM gửi về Tổng đài 1409 sẽ góp 20.000 đồng hỗ trợ nạn nhân da cam. Với chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi”, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi cộng đồng chung tay trợ giúp chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện sống cho nạn nhân chất độc da cam.  

Dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố đã trao học bổng cho là con, cháu của nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.

Đinh Hằng (TTXVN)
'Thắp lửa niềm tin' giúp nạn nhân da cam vững tin trong cuộc sống
'Thắp lửa niềm tin' giúp nạn nhân da cam vững tin trong cuộc sống

Tối 1/8, tại Hà Nội diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Thắp lửa niềm tin” do Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701), Trung tâm Phát thanh -Truyền hình Quân đội tổ chức nhân kỷ niệm 62 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2023) và hưởng ứng Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam (tháng 8/2023).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN