Nhiều diện tích rừng tại Bình Định bị chết khô do nắng hạn

Nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích rừng trồng và rừng phòng hộ tại Bình Định bị chết khô, không những gây thiệt hại về kinh tế mà còn dẫn đến nguy cơ cháy rừng cao.

Chú thích ảnh
Rừng keo tại thị xã An Nhơn bị chết khô do nắng hạn, trong khi lớp đất đá bên dưới cằn cỗi không thể giữ nước được. 

Tại vùng rừng trồng của người dân thôn Hòa Trung, xã Bình Tường (huyện Tây Sơn), những đồi bạch đàn của người dân đang trong giai đoạn phát triển, có lứa chuẩn bị khai thác bỗng bị chết khô từ hơn một tháng nay.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Phượng (thôn Hòa Trung), từ Tết âm lịch đến nay, địa phương không có mưa. Đến tháng ba, trời nắng nóng kéo dài; đặc biệt có ngày nhiệt độ lên đến 40 độ C, khiến nhiều diện tích rừng trồng bị thiếu nước, lá khô, dẫn đến tình trạng cây chết hàng loạt.

Chị Phượng cho biết, cây bạch đàn bị chết khô dù có khai thác cũng không có người thu mua. Người dân chỉ có thể đốn hạ để bán làm củi. Một hecta bạch đàn tươi khi khai thác có thể bán được từ 7-8 triệu đồng. Nhưng nay bán làm củi chỉ được gần 1 triệu đồng.

Nhiều người dân ở thôn Hòa Trung cho biết thêm, do cây bạch đàn bị chết khô nên nhiều diện tích đã xảy ra tình trạng cháy trụi, có nguy cơ cháy lan sang phần diện tích cây chưa chết.

Chú thích ảnh
Một hecta bạch đàn tươi khi khai thác bán được từ 7-8 triệu đồng, nhưng khi bị chết khô chỉ bán làm củi được gần 1 triệu đồng. 

Ông Trần Công Dũng, Chủ tịch UBND xã Bình Tường (huyện Tây Sơn) cho hay, thôn Hòa Trung có diện tích rừng trồng khoảng 3 hecta bị chết khô. Tình trạng rừng trồng chết do nắng nóng cũng xảy ra ở một số thôn khác trong xã.

Theo ông Trần Văn Lượng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tây Sơn, ngoài xã Bình Tường, tình trạng rừng trồng của người dân bị chết khô do nắng nóng cũng xảy ra tại một số xã như: Tây Giang, Bình Tân, Bình Thuận, Bình Thành.

Trong khi đó, tại một số khu vực rừng trồng của người dân tại thị xã An Nhơn và rừng phòng hộ của huyện vùng cao Vĩnh Thạnh, tình trạng cây chết khô do nắng hạn cũng xảy ra tương tự.

Qua ghi nhận thực tế, phần diện tích cây rừng chết khô chủ yếu nằm ở khu vực đồi núi cằn cỗi, có lớp đá dày, lớp đất bên dưới không thể giữ nước được. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn mở rộng diện tích trồng nên tình trạng cây chết trong mùa khô hạn là không thể tránh khỏi.

Chú thích ảnh
Rừng trồng keo của người dân xã Tây Giang (huyện Tây Sơn) bị chết khô do nắng hạn. 

Ông Đặng Bá Quang, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh cho biết: “Năm 2021 thời tiết cực đoan hơn. Nắng hạn gay gắt nên một số diện tích tích rừng phòng hộ tại địa phương bị chết khô. Chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền để người dân chấp hành quy định phòng cháy, chữa cháy rừng”.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, hiện chưa có báo cáo số liệu cụ thể về diện tích rừng bị chết khô do nắng hạn. Nhưng tình trạng này đã gây thiệt hại lớn cho người dân. Bên cạnh đó, nguy cơ dẫn đến cháy rừng từ cây chết khô là rất cao.

Tin, ảnh: Tường Quân (TTXVN)
Cảnh giác với nguy cơ cháy rừng diện rộng
Cảnh giác với nguy cơ cháy rừng diện rộng

Vụ cháy rừng tại thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên – Huế) kéo dài 3 ngày 2 đêm, bắt đầu từ ngày 28/6 là vụ cháy rừng quy mô lớn nhất trong hàng chục năm qua trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN