Miền Bắc duy trì nắng nóng, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 22/6 có xu hướng giảm. Ở khu vực Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22 - 23/6, sau nắng nóng có khả năng dịu dần.

Chú thích ảnh
Dự báo nắng nóng duy trì ở miền Bắc đến hết 22/6. Ảnh: TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/6, ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 13 giờ phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 40 - 60%.

Dự báo, ngày 21/6, Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Bắc Bộ nắng nóng duy trì ở khu vực Hòa Bình, trung du và đồng bằng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, vùng núi có nắng nóng cục bộ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 40 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 18 giờ. 

Khu vực Hà Nội ngày 21/6, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 22/6 có xu hướng giảm thêm. Ở khu vực Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22 - 23/6, sau nắng nóng có khả năng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.   

Cùng với đó, chuyên gia cảnh báo trong 24 đến 48 giờ tới, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, khu vực trung du và đồng bằng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ đêm 21 - 22/6, vùng núi có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, khu vực trung du và đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm); ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng cục bộ.

Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặ biệt gay gắt.

Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 22 đến ngày 30/6, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng hoạt động yếu dần, sau đó từ ngày 24 - 25/6 có xu hướng hoạt động mạnh trở lại. Vùng hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ trong thời kỳ từ ngày 22 - 23/6 còn duy trì. Từ khoảng ngày 26 - 27/6 áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần ra phía Đông, đồng thời vùng hội tụ gió được thiết lập trở lại trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình; từ khoảng ngày 22 - 23/6 có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo, Bắc Bộ đêm 22 - 23/6, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to. Từ 26 - 30/6,  có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở vùng núi.

Trung Bộ ngày 23/6, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; từ ngày 24 nắng nóng có khả năng dịu dần.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 22 - 27/6, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thu Trang/Báo Tin tức
Nỗi khổ cực của người dân ở thành phố nóng nhất thế giới
Nỗi khổ cực của người dân ở thành phố nóng nhất thế giới

Thành phố Jacobabad của Pakistan đã trở thành thành phố nóng nhất hành tinh vào hôm 14/5, khi nhiệt độ cán ngưỡng 51 dộ C. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN