'Mái nhà chung' của những người làm báo ở xứ Thanh

Sáng 16/12, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (20/12/1993 - 20/12/2023) và trao giải Cuộc thi ảnh "Nét đẹp người làm báo Xứ Thanh" lần thứ nhất năm 2023.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động báo chí và công tác Hội. 

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đại diện Hội nhà báo trong cụm thi đua các tỉnh Bắc miền Trung cùng đông đảo hội viên hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa.

Sau 30 năm ra đời và phát triển, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng đổi mới hoạt động nghiệp vụ nhằm bắt kịp các xu thế mới của nền báo chí hiện đại, xứng đáng với vai trò là “mái nhà chung” của những người làm báo. Hiện nay, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa có 366 hội viên, đang sinh hoạt tại 5 chi hội nhà báo cơ sở, gồm: Chi hội nhà báo Báo Thanh Hóa, Chi hội nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Chi hội nhà báo Tạp chí Xứ Thanh, Chi hội các cơ quan báo chí Trung ương và Chi hội cơ quan Văn phòng Hội Nhà báo.

Khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy về nghiệp vụ cho hội viên, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động và đạt được kết quả khá toàn diện trên mọi mặt công tác. Tổ chức hội được củng cố, kiện toàn, số hội viên ngày một tăng. Hoạt động của hội gắn với chi hội, hội viên và hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan báo chí. Hội viên tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và đã có những đóng góp quan trọng vào việc nâng cao chất lượng tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí, kênh sóng, góp phần cùng cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Để tạo ra “sân chơi” nghiệp vụ, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức nhiều giải báo chí chuyên ngành như: Giải báo chí Trần Mai Ninh; Cuộc thi ảnh “Thành phố Thanh Hóa trên đường đổi mới”; Các cuộc thi viết về “Công dân gương mẫu - Tập thể kiểu mẫu làm theo lời Bác”, “Những tấm gương điển hình làm theo lời Bác” nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; “Giải báo chí viết về điển hình phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Thanh Hóa”; Cuộc thi ảnh “Nét đẹp người làm báo xứ Thanh” lần thứ nhất…

Ngoài ra, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa còn tổ chức được nhiều hoạt động phong trào như Giải bóng đá người làm báo Thanh Hóa; Liên hoan tiếng hát người làm báo Thanh Hóa, tạo sân chơi bổ ích cho người làm báo giao lưu, rèn luyện sức khỏe, phục vụ tốt hơn trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Ông Phạm Văn Báu, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo Thanh Hóa khẳng định: Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện tốt sứ mệnh của hội trong việc đoàn kết, tập hợp hội viên dưới một “mái nhà chung”. Thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động trong thời kỳ mới. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục đổi mới, kiện toàn về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nhà báo trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc; Đồng thời tập trung chỉ đạo, phát động trong tổ chức hội, các cơ quan báo chí và toàn thể hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa trong việc kết nối, tạo sự gắn kết với các cấp hội và đồng nghiệp trong cả nước. Thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy vai trò của hội, chăm lo quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, trong đó có việc tiếp nhận, xử lý thông tin nhạy cảm, bức xúc mà báo chí nêu, đồng thời xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo từ đó góp phần nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, nhà báo trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho hội viên, đào tạo và tích cực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo ra những sản phẩm báo chí chất lượng cao.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao giải Cuộc thi ảnh "Nét đẹp người làm báo Xứ Thanh" lần thứ nhất năm 2023. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, quảng bá nét đẹp của những người làm báo Thanh Hóa trong tác nghiệp và trải nghiệm nghề báo, ghi nhận, tôn vinh tinh thần cống hiến vì sự nghiệp báo chí của những người làm báo tỉnh.

Tin, ảnh: Hoa Mai (TTXVN)
Nâng cao đạo đức nghề nghiệp và sử dụng mạng xã hội của người làm báo
Nâng cao đạo đức nghề nghiệp và sử dụng mạng xã hội của người làm báo

Chiều 17/11, tại Hòa Bình, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Luật Báo chí gắn với 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN