Xây dựng đội ngũ người làm báo Hải Dương bản lĩnh, vững nghề

Ngày 2-3/11, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương xác định mục tiêu “Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội, xây dựng đội ngũ người làm báo Hải Dương bản lĩnh, vững nghề, tâm sáng, chuyên nghiệp, nhân văn, góp phần xây dựng Hải Dương ngày càng giàu mạnh, văn minh”.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Đại hội bầu 9 ủy viên tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương khóa IX. Nhà báo Vũ Văn Úy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị, thời gian tới, báo chí Hải Dương cần đồng hành, chia sẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chung tay xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
 
Ban Chấp hành Hội, các Chi hội, Câu lạc bộ nhà báo phát huy tính sáng tạo, chủ động, mạnh dạn đổi mới và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, quan tâm tới các văn phòng đại diện, đài phát thanh huyện. Với sự phát triển nhanh chóng của truyền thông xã hội hiện nay, cần kịp thời đổi mới phương tiện, ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp cận nhanh chóng, tận dụng lợi thế truyền thông xã hội kịp thời thông tin đến độc giả.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu. 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi bày tỏ vui mừng trước sự lớn mạnh, phát triển của đội ngũ nhà báo Hải Dương. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhiệm kỳ qua, Hội đã nỗ lực làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đắc lực cho sự phát triển của tỉnh.
 
Đáp ứng sự phát triển của báo chí hiện đại, nhà báo Nguyễn Đức Lợi đề nghị, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp Hội; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu. 

Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh, phóng viên cơ quan báo chí thường trú tại Hải Dương cần bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng hoạt động của Hội vào việc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, lan tỏa hình ảnh Hải Dương đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khát vọng, bứt phá, phát triển nhanh, bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị, các cơ quan báo chí tỉnh nắm bắt xu thế tất yếu của báo chí hiện đại, xây dựng tòa soạn hội tụ, đội ngũ phóng viên đa năng, chuyên nghiệp, có văn hóa và đạo đức phù hợp với tác nghiệp môi trường số. Đồng thời nâng cao vai trò, kỹ năng, đạo đức nghiệp vụ cho các hội viên...

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương trong nhiệm kỳ tới là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nâng cao trách nhiệm, đạo đức, trình độ chuyên môn người làm báo. Bên cạnh đó, thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy khả năng sáng tạo để có những tác phẩm báo chí xuất sắc; bồi dưỡng trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho người làm báo Hải Dương…

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. 

Giai đoạn 2018 - 2023, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương đã tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công Giải thưởng báo chí Nguyễn Lương Bằng lần thứ V (giai đoạn 2016 - 2020) với 44 tác phẩm được trao giải, tổng giải thưởng 346 triệu đồng. Hội đề xuất, tham mưu tỉnh thay đổi thời gian tổ chức giải. Theo đó, từ năm 2024, giải báo chí hàng năm do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức sẽ hợp nhất với Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng thành Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng trao thường niên dịp 21/6.

Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương hiện có 195 hội viên đang sinh hoạt tại 8 Chi hội và Câu lạc bộ nhà báo trực thuộc. Hội đã làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên những người làm báo phát huy năng lực, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo Hải Dương có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ qua, Hội đã xét trao 121 giải báo chí cho các tác giả là hội viên có tác phẩm xuất sắc. Hội cũng làm tốt việc tập hợp, tuyển chọn tác phẩm của hội viên dự Giải Báo chí quốc gia. Nhiệm kỳ qua, có 2 tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Báo chí quốc gia, một tác giải đoạt giải C Búa liềm vàng, một giải Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
Tháo gỡ khó khăn, nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo
Tháo gỡ khó khăn, nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo

Ngày 25/10, Đoàn công tác do ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang trong thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu chủ trì buổi tiếp và làm việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN