Họ Trần đón nhận bằng của Liên hiệp các hội UNESCO thế giới

Ngày 6/9, tại Thái Bình, Ban chấp hành họ Trần Việt Nam đã thông tin về đại lễ giỗ Đức Hoàng Nghị Đại Vương Thượng đẳng phúc thần - húy danh Trần Thủ Huy, thân phụ Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ.

Ban chấp hành họ Trần giới thiệu đại lễ giỗ Đức Hoằng Nghị Đại Vương.

Theo Ban tổ chức, đại lễ giỗ diễn ra từ ngày 13 đến 14/9 (tức ngày 13- 14 tháng 8 Âm lịch) tại Đền thờ Tổ họ Trần Việt Nam ở thôn Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.


Năm nay đúng vào dịp kỷ niệm 790 năm ngày nhà Trần phát nghiệp Đế Vương, Tổng thư ký Liên hiệp các hội UNESCO thế giới đã cấp Bằng tôn vinh giá trị di sản lịch sử văn hóa nhà Trần thế kỷ 13 và tôn vinh Anh hùng lao động Trần Văn Sen là doanh nhân văn hóa tiêu biểu theo tiêu chí UNESCO. Vì vậy, Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam đã quyết định tổ chức đại lễ giỗ Đức Hoằng Nghị Đại Vương với nghi thức trọng thể theo đúng văn hóa nhà Trần và các quy định về lễ hội của nhà nước có quy mô lớn và nhiều nội dung. Dự kiến, nhân dịp diễn ra Đại lễ sẽ đón 1.000 đại biểu và khoảng 10.000 bà con họ Trần và con em các họ trong cả nước về dự.


Trước đó, năm 2011 Đền thờ Tổ họ Trần Việt Nam được Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam cấp Bằng bảo trợ: Di tích lịch sử văn hoá. Ngày 17/8/2015 UNESCO Thế giới đã cấp bằng bảo trợ công nhận Đền Trần Hoàng Nghị Đại Vương là: Di sản có giá trị lịch sử, văn hoá và giáo dục truyền thống của Việt Nam.


Ông Trần Văn Sen, Chủ tịch Họ Trần Việt Nam cho biết: "Trong nhiệm kỳ 2010- 2015 có 21 tỉnh, thành phố thầnh lập Ban liên lạc họ Trần và có một số địa phương đã tổ chức họ Trần 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Đến nay, trên toàn quốc có trên 40 tỉnh thành phố thành lập BCH họ Trần với hàng triệu hội viên".


Theo ông Phạm Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thái Bình, lễ đón nhận bằng của Liên hiệp các hội UNESCO thế thới tôn vinh các giá trị di sản lịch sử văn hóa thời Trần thế kỷ 13 góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa bản địa, dòng họ. Việc tổ chức đại lễ sẽ góp phần tuyên truyền truyền thống tốt đẹp trong xây dựng đời sống văn hóa, đoàn kết dân tộc.

Xuân Cường
Nghệ An tổ chức trang trọng Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nghệ An tổ chức trang trọng Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 47 đã được tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn và con cháu hai dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân tổ chức trang trọng ngày 23/8 (tức ngày 21/7 âm lịch), tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN