Lễ Giỗ 139 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Hữu Huân

Ngày 12/5, tỉnh Tiền Giang đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ lần thứ 139 năm Anh hùng dân tộc Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân, tại Khu di tích Mộ và Đền thờ Thủ Khoa Huân ở xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Các sở, ban ngành trong tỉnh, người dân địa phương, học sinh các trường và bà con dòng tộc tham dự lễ giỗ.

Lễ Giỗ được tổ chức theo nghi thức truyền thống như: Rước linh vị từ nơi cụ Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân hy sinh đến Đền thờ; ôn lại cuộc đời sự nghiệp, tinh thần đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và sự hy sinh vì nghĩa lớn của cụ Nguyễn Hữu Huân.

Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân sinh năm 1830, là một sĩ phu yêu nước, lãnh tụ khởi nghĩa chống Pháp xâm lược ở các tỉnh miền Đông Nam kỳ. Năm 1852, dưới triều vua Tự Đức, ông đỗ thủ khoa kỳ thi hương tại Gia Định nên được gọi là Thủ Khoa Huân.

Ngay từ những năm đầu thực dân Pháp xâm lược nước ta, Thủ Khoa Huân đã từ bỏ chức vị, từ biệt gia đình, liên kết với các sĩ phu yêu nước lãnh đạo nhân dân và nghĩa quân chống giặc, gây cho chúng nhiều thất bại nặng nề. Ông bị Pháp xử chém ngày 19- 5- 1875 (tức ngày 14- 4 năm Ất Hợi).


Công Trí
Lễ giỗ lần thứ 33 Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ngày 25/3 (tức ngày 14/2 năm Quí Tỵ 2013), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 33 Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN